Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Ấm áp mái nhà cho con nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Ấm áp mái nhà cho con nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngôi nhà dột nát, xuống cấp đang được sửa chữa, xây mới tại TP Đà Nẵng, mang đến chỗ ở khang trang, vững chắc cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm tri ân của những người lính Cụ Hồ.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân (bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm hỏi gia đình ông Trần Danh Tiến. Ảnh: QS.
Đại tá Nguyễn Tấn Tuân (bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm hỏi gia đình ông Trần Danh Tiến. Ảnh: QS.

Căn nhà của gia đình ông Trần Danh Tiến (71 tuổi), ở xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng đang được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang khẩn trương xây dựng. Mỗi ngày, ông Tiến dõi theo tiến độ thi công, mong ngóng ngày được chuyển vào ngôi nhà mới kiên cố, an toàn hơn.

Ông Tiến đã mất sức lao động, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào việc buôn bán nhỏ ngoài chợ của vợ ông là bà Nguyễn Thị Bông (62 tuổi). Hai người con đã trưởng thành, đi làm ăn xa; riêng người con gái ngoài 30 tuổi gặp khó khăn về nhận thức, vẫn cần cha mẹ chăm sóc trong sinh hoạt hằng ngày.

Trước đây, gia đình ông Tiến sống trong căn nhà tạm bợ nên mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo nhà cửa sập đổ.

“Hoàn cảnh khó khăn nên việc tích góp tiền để sửa chữa, xây mới nhà gần như vượt quá khả năng của vợ chồng tôi. Nay được chính quyền hỗ trợ kinh phí, cùng sự chung tay góp sức của cán bộ, chiến sĩ, ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện. Vợ chồng tôi mừng lắm”, ông Tiến nói.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà cửa. Ảnh: QS.
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà cửa. Ảnh: QS.

Còn gia đình bà Hồ Thị Loan (60 tuổi), ở xã Thu Bồn, niềm vui như nhân lên khi căn nhà xuống cấp nhiều năm nay được sửa sang kiên cố.

Trong ngôi nhà mới khang trang, bà Loan tiếp tục công việc may vá nhỏ lẻ, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống và chăm lo cho con gái.

Là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bà Loan gặp nhiều khó khăn trong vận động, đi lại. Một mình nuôi con, nguồn thu nhập bấp bênh từ nghề may vá khiến cuộc sống hai mẹ con luôn khó khăn. Dù căn nhà cũ hư hỏng nặng, thường xuyên dột mỗi khi mưa xuống, bà vẫn không đủ khả năng sửa chữa, đành chấp nhận sống trong cảnh khó khăn nhiều năm.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền và các lực lượng chức năng, mẹ con bà Loan nay đã có nơi ở an toàn, vững chãi hơn, không còn canh cánh nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

“Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mẹ con lại được sống dưới mái nhà mới ấm cúng, kiên cố như thế này”, bà Loan xúc động.

Một góc ngôi nhà của bà gia đình bà Hồ Thị Loan xây dựng khang trang. Ảnh: QS.
Một góc ngôi nhà của bà gia đình bà Hồ Thị Loan xây dựng khang trang. Ảnh: QS.

Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết, địa phương có 21 trường hợp thuộc diện hỗ trợ theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, 15 nhà được hỗ trợ sửa chữa và 6 nhà xây mới.

Đến nay, xã Thu Bồn đã hoàn thành 17 căn nhà; 4 căn còn lại, gồm 3 nhà xây mới và 1 nhà sửa chữa, đang được khẩn trương thi công.

Theo ông Dũng, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do thời gian thực hiện gấp, trong khi phần lớn các hộ thụ hưởng đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cạnh đó, tình trạng thiếu nhân công vào mùa cao điểm xây dựng và giá vật liệu tăng cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Lực lượng chức năng xã Thu Bồn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà cửa. Ảnh: QS.
Lực lượng chức năng xã Thu Bồn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà cửa. Ảnh: QS.

Để tháo gỡ những vướng mắc này, xã Thu Bồn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Ban CHQS xã cùng các tổ chức chính trị, xã hội huy động nhân lực, vận động thêm vật liệu và kinh phí, hỗ trợ các gia đình sớm hoàn thiện nhà ở. Do các hộ nằm phân tán trên địa bàn, lực lượng quân sự còn phối hợp với công an và đoàn viên thanh niên xây dựng phương án cụ thể, phân bổ nhân lực phù hợp cho từng công trình.

Tại các địa bàn miền núi TP Đà Nẵng, việc triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cũng đang được khẩn trương thực hiện, dù còn nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở. Tại xã Sông Kôn, có 15 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Đến nay, 10 căn nhà đã hoàn thành, 5 căn còn lại đạt tiến độ từ 50% trở lên, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Chia sẻ khó khăn với các gia đình, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã hỗ trợ 180 ngày công, các đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 hộ dân xã Sông Kôn có hoàn cảnh khó khăn. Sự tiếp sức kịp thời này góp phần bổ sung nhân lực, kinh phí, giúp các gia đình sớm hoàn thiện nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Bộ CHQS TP Đà Nẵng, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát toàn thành phố có tổng số 127 căn nhà được hỗ trợ, gồm 76 căn xây mới và 51 căn sửa chữa, đến nay đã có 101 căn hoàn thành; 18 trong tổng số 31 xã, phường đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, (bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng tặng quà cho gia đình ông ông Trần Danh Tiến. Ảnh:QS.
Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, (bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng tặng quà cho gia đình ông ông Trần Danh Tiến. Ảnh:QS.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, các đơn vị đang tập trung triển khai giai đoạn nước rút của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong 26 căn nhà còn lại, gồm 19 căn xây mới và 7 căn sửa chữa, phần lớn nằm ở các xã miền núi như, Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn. Địa hình cách trở, việc vận chuyển vật liệu khó khăn, trong khi thời tiết đang vào mùa mưa, đặt ra nhiều thách thức đối với tiến độ thi công.

Bộ CHQS thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tập trung nhân lực, bám sát từng công trình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11, sớm hơn thời hạn ngày 22/12 do thành phố giao và mục tiêu chung của chương trình Chính phủ trước ngày 27/7/2027. Quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, để mỗi căn nhà thực sự kiên cố, giúp các gia đình ổn định cuộc sống lâu dài.

Chí Đại - Nguyễn Tín