Đà Nẵng: Ấm lòng bếp ăn tình thương nơi vùng cao
Thời gian qua, Hội Thiện nguyện Nam Giang, TP Đà Nẵng đã duy trì hoạt động trao tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực (TTYT KV) Nam Giang, góp phần sẻ chia gánh nặng và tiếp thêm động lực cho người bệnh.

Bác sĩ Tơ Ngôl Vui, Giám đốc TTYT KV Nam Giang cho biết, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với Hội Thiện nguyện Nam Giang để duy trì các bữa ăn miễn phí hằng ngày cho bệnh nhân.
Việc làm ý nghĩa này đã thật sự giúp đỡ hữu ích và động viên tình thần cho những người bệnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Còn ông Trần Tấn Tài, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang cho biết, bếp ăn tình thương được tổ chức đều đặn mỗi tuần 1 đến 2 buổi. Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi nhiều gia đình sum vầy đón xuân, hội đã tăng cường nấu ăn để hỗ trợ bệnh nhân, phần lớn là đồng bào DTTS ở vùng cao, điều kiện kinh tế và đi lại còn nhiều khó khăn.
Nhân dịp này, hội đã trao 100 suất ăn dinh dưỡng, 100 phần quà nhu yếu phẩm và 100 bánh chưng xanh, là biểu tượng Tết cổ truyền đến tận tay bệnh nhân và các hộ khó khăn quanh trung tâm y tế.

“Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là sự động viên tinh thần, giúp người bệnh cảm nhận được hơi ấm mùa xuân. Nhất là những người xa nhà lại đang đau ốm”, ông Tài chia sẻ.
Đang điều trị tại TTYT KV Nam Giang, bà Nguyễn Th. Ng. xúc động cho biết: “Những suất cơm miễn phí do hội và đội ngũ y, bác sĩ trao tặng đã mang đến sự ấm áp, tiếp thêm niềm tin cho bà con chúng tôi trong những ngày nằm viện ở nơi đây. Tôi cũng chân thành cảm ơn những thầy thuốc ở nơi đây đã tận tình cứu chữa bệnh tật cho chúng tôi”.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, trong năm 2025, Hội Thiện nguyện Nam Giang còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và người dân xã Thạnh Mỹ chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cuối năm.
Theo đó, Hội đã phối hợp với Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm Đà Nẵng, đã huy động nhiều nhu yếu phẩm như chăn mền, quần áo ấm, áo mưa, sách vở, đồng phục học sinh và các mặt hàng thiết yếu khác để trao tận tay người dân vùng lũ. Tổng giá trị tiền và hàng hóa cứu trợ ước tính gần 200 triệu đồng.

Theo bác sĩ Tơ Ngôl Vui, Giám đốc TTYT KV Nam Giang, đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm phần lớn là con em địa phương, thấu hiểu hoàn cảnh người bệnh vùng cao. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt trong dịp Tết, cán bộ y tế luôn tận tình chăm sóc, sẻ chia, xem bệnh nhân như người thân của mình, đúng với phương châm “Lương y như từ mẫu”.