Pháp luật

Đà Nẵng: Án chung thân cho nhân viên quán karaoke chém khách tử vong

Thanh Tùng 27/01/2024 21:12

Nhân viên quán karaoke TK ở số 733 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, chém khách tử vong lĩnh án tù chung thân.

Ngày 27/1, kết thúc phiên xét xử lưu động, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Ân (30 tuổi, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) tù chung thân về tội giết người và Ngô Đức Minh (29 tuổi, trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

chung-thanjpeg.jpeg
Lê Ân (phải) và Ngô Đức Minh tại phiên xét xử lưu động của TAND TP Đà Nẵng ngày 27/1.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 5/8/2023, Lê Ân đang làm việc tại quán Karaoke TK. (số 733 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) thì Huỳnh Đình Văn (trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là khách hát karaoke tại phòng Vip (từ tối 4/8) xuống quầy thu ngân để tính tiền. Văn yêu cầu Ân giảm tiền phòng nhưng Ân không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi cọ, sau đó Văn ra về.

Chiều 5/8, Văn gọi điện thoại cho Ngô Đức Minh rủ “đi đánh một người” thì Minh đồng ý. Văn điều khiển xe mô tô đến nhà chở Minh, trên đường đi Văn đưa cho Minh 1 con dao, Minh cất giấu con dao sau lưng.

Đến 16h cùng ngày, Văn điện thoại cho Ân hẹn ra phía sau quán karaoke TK. (kiệt 83 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) gặp nhau nói chuyện. Ân đi bộ ra gặp Văn thì hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Văn thách thức, hăm dọa Ân. Thấy hai bên cãi nhau, Minh rút dao phía sau lưng chém vào tay trái của Ân 2 nhát, Ân bỏ đi vào quán Karaoke, Văn lấy xe chở Minh rời khỏi hiện trường. Minh trả dao lại cho Văn.

Khoảng 16h15 ngày 5/8, Văn điều khiển xe mô tô quay lại quán karaoke TK. tiếp tục cãi nhau với Ân.

chem-hientruong.jpg
Hiện trường vụ án mạng ở quán karaoke TK. (số 733 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) chiều 5/8/2023. Ảnh Công an Đà Nẵng.

Văn vừa quay người lại đi xuống cầu thang thì Ân lấy dao bấm (mua từ trước trên mạng xã hội) ở quầy lễ tân đi về phía Văn. Ân cầm dao đâm 1 nhát trúng vào sườn phải của Văn. Hai bên giằng co, Văn lùi lại nên bị vấp ngã, Ân tiếp tục cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, mặt, cổ, tay Văn. Văn bỏ chạy nhưng bị Ân đuổi theo.

Đến quầy lễ tân, Ân tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của Văn, Văn chạy đến cửa quán thì vấp ngã sấp xuống nền vỉa hè, bị Ân dùng dao đâm liên tục vào người làm đứt khí quản, thực quản, tĩnh mạch cảnh phải, mặt trước đốt sống cổ C2. Văn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại Bản kết luận giám định tử thi số 729 ngày 25/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng, ghi nhận trên người nạn nhân Huỳnh Đình Văn có 41 dấu vết rách, đứt da cơ, bờ mép sắc gọn…; và kết luận nguyên nhân tử vong của Huỳnh Văn là do vết thương gây đứt khí quản, thực quản, tĩnh mạch, động mạch, mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch, tử vong. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lê Ân và bị cáo Ngô Đức Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã nêu.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Ân thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội; xâm phạm tới quyền được bảo hộ về tính mạng sức khỏe được Hiến pháp và pháp luật Hình sự bảo vệ; ảnh hưởng cực kỳ xấu đến tình hình an ninh, trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương.

Sau khi xem xét Hội đông xét xử đã tuyên phạt Lê Ân mức án tù chung thân về tội giết người, buộc bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền 300 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi con bị hại 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Ngô Đức Minh 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Án chung thân cho nhân viên quán karaoke chém khách tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO