Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt đối tượng tàng trữ 4,5 kg cần sa

Thanh Tùng 07/12/2023 15:38

Phan Quốc Trọng 32 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bắt cùng tang vật là 4,5 kg cần sa.

Ngày 7/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Phan Quốc Trọng 32 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

can-sa.jpg
Phan Quốc Trọng cùng tang vật 4,5 kg cần Sa. Ảnh Công an cung cấp.

Qua quá trình theo dõi, rạng sáng cùng ngày, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn, đã ập vào phòng trọ của Phan Quốc Trọng ở đường Khuê Mỹ Đông 4, bắt quả tang đối tượng này đang tàng trữ tổng cộng 4,5 kg cần sa (thân, lá, rễ cây dầu gai - Cannabis Sativa, chứa tinh chất ma túy).

Theo khai nhận ban đầu, Phan Quốc Trọng mua 4,5 kg cần sa nói trên của một người không rõ danh tính ở Đắk Nông với giá 25 triệu đồng, thuê xe đưa về phòng trọ ở Đà Nẵng, xay nhỏ, đóng gói để tiêu thụ hưởng chênh lệch.

Từ khai nhận của Phan Quốc Trọng, Công an đã bắt Trần Văn Thành Tiến (24 tuổi, trú tại đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu). Trần Văn Thành Tiến thường xuyên mua cần sa của Phan Quốc Trọng để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện hút tại quán bar có tên Pub The Trip do mình làm chủ ở đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Bắt đối tượng tàng trữ 4,5 kg cần sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO