Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Bộ đội ra quân dọn vệ sinh, hỗ trợ người dân sau mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Bộ đội ra quân dọn vệ sinh, hỗ trợ người dân sau mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, sau khi nước lũ rút xuống, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lực Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng. Clip: CV.

Tại các xã vùng cao như Hùng Sơn, La Dêê, Đắc Pring;..., thuộc TP Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương dọn dẹp đất đá, khơi thông đường sá, thu gom bùn đất và di dời tài sản của các hộ bị sạt lở. Hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc không quản mưa gió, giúp người dân nhanh chóng khôi phục đời sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tr'hy dựng lại nhà cho người dân thôn A râng, xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.
Cán bộ Đồn Biên phòng Tr'hy dựng lại nhà cho người dân thôn A râng, xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang hỗ trợ gia đình ông Pơ Loong Nhác, thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê di dời nhà cửa do sạt lở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tr'hy dọn dẹp bùn đất nhà người dân thôn A râng, xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.
Cán bộ Đồn Biên phòng Tr'hy dọn dẹp bùn đất nhà người dân thôn A râng, xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy nhanh chóng khắc phục các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy nhanh chóng khắc phục các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, cho biết: “Những ngày qua, lực lượng biên phòng trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng và phương tiện hỗ trợ nhân dân. Chúng tôi quyết tâm đồng hành, giúp người dân vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau lũ.”

Người dân xã Đại Lộc đang dọn dẹp bùn đất ở chợ Ái Nghĩa. Ảnh: CV.
Người dân xã Đại Lộc đang dọn dẹp bùn đất ở chợ Ái Nghĩa. Ảnh: CV.

Tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, sau khi nước lũ rút, nhiều tuyến đường cùng các khu dân cư phủ dày bùn đất, gây khó khăn cho việc đi lại. Xác định phương châm “nước rút đến đâu, dọn bùn đến đó”, trong hai ngày 30 đến sáng 1/11, người dân xã Đại Lộc đã khẩn trương thu dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Chị Cao Thị Thịnh, ở thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc chia sẻ, khi nghe tin dự báo, gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc và quây kín hàng hóa, nhưng nước lũ dâng nhanh khiến nhiều vật dụng, hàng hóa bị trôi mất.

“Giờ gia đình tôi đang dọn sạch bùn đất, sắp xếp lại những gì còn dùng được để sớm mở cửa buôn bán trở lại,” chị Thịnh nói.

Lực lượng dân quân TP Đà Nẵng dọn dẹp bùn đất giúp nhà trường đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: CV.
Lực lượng dân quân TP Đà Nẵng dọn dẹp bùn đất giúp nhà trường đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: CV.

Trong khi đó, sau khi nước lũ vừa rút, các đơn vị, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân, có mặt tại nhiều khu vực ngập nặng để hỗ trợ chính quyền và người dân thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Lực lượng bộ đội tập trung giúp các trường học, nhà văn hóa và hàng chục hộ dân ở xã Đại Lộc dọn bùn, rửa sân trường, sắp xếp lại đồ dùng sinh hoạt, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp. Nhiều cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên trưa, nỗ lực hoàn thành sớm công tác vệ sinh để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại xã Xuân Phú, Thăng An, Thăng Trường, TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Văn Quốc Việt, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Bàn Thạch, thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết,đơn vị chỉ huy với 22 cán bộ, chiến sĩ cùng 18 dân quân địa phương tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ".

Lực lượng dân quân dọn dẹp bùn đất, rác thải ở thôn Mộc Bài. Clip: TT-CĐ.

Người dân Nguyễn Thị Lan, tổ 6 thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú cho biết: “Nhờ có các anh bộ đội và dân quân giúp đỡ, nhà tôi đã được dọn sạch bùn đất, đồ đạc được sắp xếp lại gọn gàng. Chúng tôi rất biết ơn".

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “Lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng về quân số, phương tiện và trang thiết bị để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp môi trường, khôi phục nhà cửa, trường học và công trình công cộng".

Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh, đơn vị tiếp tục nắm tình hình, bảo đảm người dân không thiếu đói, thiếu nước sạch, an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời khi có tình huống phát sinh.

T. Thành - C.Đại