Mặt trận

Đà Nẵng: Các cuộc giám sát, phản biện của Mặt trận đều được chính quyền tiếp thu

Thanh Tùng 25/12/2023 22:10

Đây là ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ 12, khóa XI nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chiều 25/12, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ 12, khóa XI nhiệm kỳ 2019 – 2024 họp với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND các vị Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và lãnh đạo các sở, ngành.

bieue-quyetnhat-tri-caon9551.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, năm 2023 cả hệ thống chính trị và nhân dân TP đã nỗ lực thực hiện chủ đề “Năm tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

b-triet9599.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên không ngừng nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, thực hiện tốt vai trò tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy sự đồng thuận xã hội; đồng hành, phối hợp cùng chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

a-ngo-thangdscn9561.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Đặc biệt, nhân dân và cán bộ Mặt trận các cấp toàn TP rất phấn khởi, khi lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2023. TP đã cấp ngân sách hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ 1.200 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11).

c-loan-phan-bien9574.jpg
Phó chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Ngày hội thực sự là niềm vui chung, nét đẹp văn hóa, mang sắc thái riêng của từng khu dân cư, nơi gắn kết cộng đồng, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và là dịp để mọi người kết nối những niềm vui, chia sẻ khó khăn, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, đồng thuận vì lợi ích chung, vì sự phát triển TP Đà Nẵng.

a-khen9610.jpg
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý Quỹ "Vì người nghèo" nhận Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng hiệu quả, có chất lượng với nội dung phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đã được nâng cao.

b.khen-2-9615.jpg
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023 nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận các cấp ở Đà Nẵng. 11 chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận Đà Nẵng trong năm 2023 đều được chính quyền tiếp thu. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được Mặt trận TP và Mặt trận các quận, huyện, phường, xã tổ chức rất hiệu quả, trở thành điểm sáng của cả nước. Liên hoan văn nghệ các tôn giáo cũng được tổ chức một cách khoa học, gắn kết cộng đồng, tôn giáo dưới mái nhà Đại đoàn kết…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu trong năm 2024, Mặt trận các cấp của TP Đà Nẵng tập trung tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về khát vọng phát triển mới của Đà Nẵng. Đảng, đoàn MTTQ cần tham gia đề xuất chính sách thuộc thẩm quyền HĐND TP cũng như tăng cường giám sát, phản biện về chính sách.

bo-sung9606.jpg
Các vị tân ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Tùng.

Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng hiệp thương cử thay thế 9/87 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XI nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Các cuộc giám sát, phản biện của Mặt trận đều được chính quyền tiếp thu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO