Đà Nẵng: Cấp thiết lo chỗ ở an toàn cho người dân vùng cao trước mùa mưa bão
Tại Đà Nẵng, chính quyền địa phương các cấp không ngừng huy động nguồn lực, chọn vị trí bảo đảm an toàn để xây dựng lại nhà ở kiên cố cho người dân vùng thiên tai. Bên cạnh đó, các hộ nghèo cũng được hỗ trợ để sửa chữa nhà cửa, an cư lạc nghiệp, vơi bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về.

Nỗi lo nhà xuống cấp
Theo đó, không chỉ người dân bị mất nhà do sạt lở núi và lũ cuốn trôi được làm lại nhà mà các hộ khó khăn, neo đơn, già yếu cũng đã và đang được chính quyền các cấp quan tâm.
Thế nhưng do sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi núi non hiểm trở, mưu sinh thu nhập thấp cùng với thiên tai khắc nghiệt, mùa mưa bão luôn đối diện với lũ quét, sạt lở núi nên đời sống nhiều người dân vẫn rất khó khăn, nên có những ngôi nhà xuống cấp bà con không đủ kinh phí di dời hay sửa chữa vững chắc mà rất cần chính quyền hỗ trợ.
Như gia đình của chị Nguyễn Thị Bé (36 tuổi), ở thôn 4, xã Trà Giáp có ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm, nhưng kinh tế khó khăn chị vẫn chưa sửa chữa được.
“Mỗi lần mưa lớn là nước tạt vào khắp nơi. Gia đình có mẹ già bị tai biến, con còn nhỏ nên nghe tin có bão là lo tìm chỗ tránh trú. Tôi rất mong được hỗ trợ xây một căn nhà kiên cố”, chị Bé chia sẻ.

Cách đó không xa, căn nhà của anh Nguyễn Đình Điện (31 tuổi), thuộc diện hộ nghèo, ngôi nhà được dựng tạm bằng phên tre, nền đã sụt lún nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa.
“Mỗi lần mưa lớn, cả nhà chỉ biết tìm góc khô nhất để trú. Chúng tôi chỉ mong có được một căn nhà vững chắc để yên tâm sinh sống”, anh Điện nói.
Ông Đoàn Duy Giáo, Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết: “Có những hộ dân đồng bào Ca Dong trong thôn có nhà dựng hơn 10 năm trước bằng vật liệu tạm, đến nay đã xuống cấp. Mỗi khi có thông tin mưa bão, bà con đều phải sơ tán đến trường học hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. Do kinh tế khó khăn, người dân mong mỏi được hỗ trợ kinh phí để xây nhà”.
Không chỉ xã Trà Giáp mà các xã miền núi như Sơn Cẩm Hà, Nam Trà My,… nhiều hộ có chung hoàn cảnh. Theo rà soát của TP Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2030, toàn Đà Nẵng có khoảng 6.282 hộ cần được bố trí, sắp xếp lại dân cư để phòng tránh thiên tai.

Để người dân an cư lạc nghiệp
Ông Hồ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giáp cho biết, giai đoạn 2023-2025, xã đã hỗ trợ hơn 300 hộ ổn định chỗ ở. Năm 2026, địa phương dự kiến bố trí khoảng 4 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm cho 40 hộ dân, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng đối với hộ xây mới và 50 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà ở.
“Địa phương tiếp tục đề xuất cấp trên bố trí thêm nguồn lực để mở rộng chương trình xóa nhà tạm, đồng thời đầu tư các khu tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống và giảm thiểu rủi ro trước thiên tai”, ông Dũng cho biết.
Còn ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, năm 2026, xã Nam Trà My triển khai 33 dự án đầu tư công với tổng kế hoạch vốn hơn 176 tỷ đồng. Các dự án từ giao thông, y tế, hạ tầng dân sinh đến các khu tái định cư khẩn cấp.

Tuy nhiên địa phương đang đứng trước khó khăn, khi mùa mưa bắt đầu, việc vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng và thi công các tuyến đường đều trở nên khó nếu mưa lớn xảy ra, nhưng vì sự an toàn tính mạng của người dân và để bà con an cư lạc nghiệp chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực hết mình.
Còn tại xã Sơn Cẩm Hà, ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Bằng các nguồn hỗ trợ của Trung ương và địa phương xã đã thực hiện rất tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vì thế hàng trăm hộ gia đình chính sách đã được sửa chữa hay trao tặng những ngôi nhà mới, mang lại niềm vui, sự an tâm của bà con mỗi khi mùa mưa bão lại về”.
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, từ năm 2022 đến nay, địa phương đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo theo chỉ đạo của Trung ương và TP Đà Nẵng, đã có tổng cộng 139 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.
Như tại thôn Cẩm Phô, ông Phan Công Tới (68 tuổi), một cựu chiến binh cho biết: “Nhà tôi đã quá xuống cấp nhưng lại quá khó khăn về kinh tế may nhờ chính quyền hỗ trợ chúng tôi đã sửa chữa kiên cố lại, bây giờ chẳng khác gì một ngôi nhà mới”.
Hay như bà Đoàn Thị Phương (80 tuổi) cho biết: “Nhà hư hỏng nặng không biết làm sao, mỗi khi mưa bão về tôi lo quá, may mà nhờ Nhà nước giúp đỡ, tôi có nhà mới. Tôi mừng lắm, bây giờ cảm thấy an tâm sinh sống rồi”.

Trong khi đó, TP Đà Nẵng dự kiến xây dựng, hoàn thiện khoảng 234 khu, điểm tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ. Riêng khu vực miền núi có khoảng 4.474 hộ cần được bố trí tại 117 khu, điểm dân cư. Khu vực đồng bằng và trung du có khoảng 1.808 hộ cần sắp xếp tại 117 khu, điểm khác.
Để thực hiện kế hoạch trên, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XI mới đây đã xem xét, thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.
Theo đó, Đà Nẵng sẽ bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố trong giai đoạn 2026-2030, bình quân 200 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để hỗ trợ di chuyển người và tài sản, vật liệu làm nhà, san lấp nền, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, điện sinh hoạt và đường dân sinh.