Đà Nẵng 'cháy' trong không gian lễ hội du lịch hè

Thanh Tùng 27/07/2023 09:44

Các sự kiện lễ hội, thăm thú, dã ngoại, ẩm thực (diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023), đã đưa Đà Nẵng lọt vào danh sách 2 điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong công cụ tìm kiếm Booking.com.

Du lịch Đà Nẵng phục hồi rất nhanh sau gần 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Các sự kiện lễ hội, thăm thú, dã ngoại, ẩm thực (diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023), đã đưa Đà Nẵng lọt vào danh sách 2 điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong công cụ tìm kiếm Booking.com. Trung tuần tháng 7/2023, Đà Nẵng cũng được Booking.com lựa chọn vào top 6 điểm du lịch biển mùa hè tiết kiệm nhất.

Du lịch Đà Nẵng phục hồi rất nhanh sau 3 năm gián đoạn vì dịch Cocid-19.

Bằng việc khôi phục lại Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023 (diễn ra từ 2/6 đến 8/7), Đà Nẵng không chỉ được ví như thỏi nam châm thu hút khách mà còn trở thành tên gọi nóng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới với số lượng máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày (tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật).

Bằng việc khôi phục lại Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023, Đà Nẵng trở thành tên gọi nóng trên bản đồ du lịch. Ảnh Thanh Tùng.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng: Tháng 7/ 2023, khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến đạt hơn 727 nghìn lượt (tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022); trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt hơn 180 nghìn lượt (gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022); khách nội địa dự kiến đạt hơn 546 nghìn lượt (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022).

Đường phố rực tươi sắc màu lễ hội.

Đặc biệt, từ ngày 28/7 đến 1/8, du khách đến Đà Nẵng sẽ đắm chìm trong sắc màu và “cháy” cùng không gian Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng – ENJOY DANANG 2023 với hàng loạt sự kiện như:

Đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 (diễn ra vào lúc 19h30 ngày 28/7) tại Công viên biển Đông với quy mô hơn 5.000 khách. Lễ hội ẩm thực Việt Nam - Quốc tế (từ ngày 28/7 đến ngày 1/8) với hơn 50 gian hàng ẩm thực địa phương, các vùng miền và ẩm thực quốc tế.

Các chương trình nghệ thuật diễn ra thường xuyên ở Công viên biển Đông và đôi bờ sông Hàn

Trình diễn diều nghệ thuật (từ ngày 28 đến ngày 30/7) với sự xuất hiện của hơn 30 con diều khí động học, diều sáo hình dáng độc đáo và Trình diễn dù lượn dọc tuyến biển (từ ngày 28 đến ngày 30/7) với hơn 10 dù lượn trên bầu trời công viên biển Đông. Chương trình đồng diễn Flashmob Zumba (ngày 30/7) và Flashmob Bikini nhí (ngày 28/7).

Trình diễn dù lượn dọc tuyến biển.

Giải dù lượn thành phố Đà Nẵng mở rộng (từ ngày 29 đến 30/7) tại đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà và bãi biển Mân Thái, bãi biển Phạm Văn Đồng với sự góp mặt của 100 câu lạc bộ dù lượn chuyên nghiệp.

Ngày hội miền biển (ngày 29/7) được tổ chức tại công viên biển Hà Khê với nhiều trò chơi hấp dẫn như: gánh cá tiếp sức, lắc thúng, chèo thuyền trên cát, kéo co dưới nước… và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng.

Ngoài ra, người dân và du khách có thể cùng chung tay tham gia hoạt động ý nghĩa trong chương trình Ngày hội bảo vệ môi trường biển “Đại dương xanh” (ngày 29/7) tại bãi tắm Nam Xuân Thiều.

Ngày hội miền biển.

Không gian check-in trên bãi biển Công viên biển Đông và công viên biển Hà Khê (từ ngày 28/7 đến ngày 1/8) với nhiều mô hình trang trí độc đáo như đèn sứa biển, thúng, ván lướt.

Chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật (từ ngày 29/7 đến 1/8) trong khuôn khổ Lễ hội, được tổ chức tại khu vực Công viên biển Đông, Công viên Hà Khê với các chủ đề hấp dẫn, sôi động như: Chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài “Sắc hè Đà Nẵng”, Chương trình nghệ thuật và thời trang “Vũ điệu thần tiên”, Chương trình nghệ thuật “Sắc màu của biển”, Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và chương trình nghệ thuật cùng các DJ, nhóm nhảy, rapper.

Từ 19h các tối cuối tuần, 2 bờ sông Hàn sẽ diễn ra chương trình âm nhạc đường phố, hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi, nhảy dân vũ, khiêu vũ đường phố, hiphop…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng 'cháy' trong không gian lễ hội du lịch hè

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO