Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Chính quyền địa phương 2 cấp quản lý di sản gần cơ sở, kịp thời, rõ trách nhiệm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Chính quyền địa phương 2 cấp quản lý di sản gần cơ sở, kịp thời, rõ trách nhiệm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi trong quản lý di sản văn hóa, gần cơ sở, kịp thời hơn và rõ trách nhiệm hơn, do đó Nghĩa trủng Gò Đồ sau khi trở thành di tích cấp thành phố cần khẩn trương tôn tạo, phát huy giá trị.

Ngày 10/7 tại Nghĩa trủng Gò Đồ (phường An Khê, TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố.

Nghĩa trủng Gò Đồ được xếp hạng di tích cấp thành phố

Dự lễ có ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo địa phương và các đơn vị bạn, các vị nguyên lãnh đạo; đại diện cơ quan quân sự, các nhà nghiên cứu, các bậc cao niên, đặc biệt là Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An…

Ông Nguyễn Lê Mậu Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê cho biết, Nghĩa trủng Gò Đồ không chỉ là công trình tâm linh, nơi tưởng niệm mà đây còn là chứng tích lịch sử, địa chỉ đỏ lưu giữ ký ức đấu tranh, tinh thần yêu nước và nghĩa tình của quân dân Đà Nẵng qua nhiều thời kỳ.

Di tích gắn với làng Nghi An hình thành từ đầu thế kỷ 17 ở phía Tây Đà Nẵng với truyền thống yêu nước, dựng làng đi đôi với giữ đất, giữ quê hương.

Trong cuộc kháng chiến năm 1858, nơi đây ghi dấu sự hy sinh của nhiều nghĩa sĩ, dân binh và đồng bào. Những năm đầu kháng chiến 1946–1947, mảnh đất này tiếp tục chứng kiến sự ngã xuống của những người con quê hương.

Phó Chủ tịch UBND phường An Khê Trương Thanh Toàn công bố các quyết định. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Chủ tịch UBND phường An Khê Trương Thanh Toàn công bố các quyết định. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Nghĩa trủng Gò Đồ được xếp hạng di tích cấp thành phố là sự ghi nhận xứng đáng đối với một địa chỉ lịch sử giàu giá trị của vùng đất Nghi An - An Khê. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc,  là dịp thành kính tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các nghĩa sĩ, dân binh, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời là dấu mốc một năm phường An Khê vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Nguyễn Lê Mậu Cường nói.

Bí thư Đảng ủy phường An Khê cũng khẳng định trong thời gian đến, địa phương có trách nhiệm quản lý và bảo vệ di tích chặt chẽ, phối hợp với các đơn vị tôn tạo di tích một cách khoa học, thận trọng và phù hợp.

Cùng với việc đào sâu nghiên cứu lịch sử, khai thác ký ức cộng đồng về làng Nghi An, phường An Khê đẩy mạnh số hóa dữ liệu, gắn với các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề để phát triển địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước.  

Nghĩa trủng Gò Đồ được công nhận di tích cấp thành phố.Ảnh: Nguyễn Tú.
Nghĩa trủng Gò Đồ được công nhận di tích cấp thành phố.Ảnh: Nguyễn Tú.

Khẩn trương bổ sung đầu tư công trung hạn để tôn tạo di tích

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các di tích, không chỉ tôn vinh mà còn nhắc thế hệ mai sau về trách nhiệm gìn giữ ký ức, đạo lý tri ân và truyền thống yêu nước.

Trong đó, lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và bà con nhân dân đã thầm lặng quan tâm hương khói, giữ gìn cảnh quan, duy trì nghi lễ truyền thống và phối hợp hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý di sản văn hóa càng gần cơ sở, kịp thời hơn và rõ trách nhiệm hơn.

Hiện nay khu vực Nghĩa trủng Gò Đồ đã được quân đội, thành phố bàn giao cho phường An Khê, do đó địa phương nhanh chóng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị quốc phòng để có quy chế phối hợp rõ ràng.

“Đề nghị phường An Khê sớm kiện toàn tổ chức quản lý di tích; phân công rõ người, rõ việc; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và cộng đồng trong việc trông coi, hương khói, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống”, ông Hồ Kỳ Minh nói.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị nhanh chóng xây dựng đề án bảo tồn, tôn tạo di tích, có thể chia nhiều giai đoạn nhưng trước hết khẩn trương bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn để chỉnh trang khu nghĩa trủng, cải thiện đường vào, cổng ngõ, tường rào, cây xanh, thoát nước, biển giới thiệu di tích và điều kiện an toàn để nhân dân thuận lợi đến dâng hương, tưởng niệm.

Tiếp đó triển khai giai đoạn 2 liên tục theo hướng thiết thực, lâu dài, lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo Sở Tài Chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công.

Nguyễn Tú