Đà Nẵng: Chưa có kế hoạch di dời trung tâm hành chính
Đó là câu trả lời của ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng với các nhà báo tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 chiều nay (23/7).

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề được báo chí quan tâm như: việc sắp xếp lại vỉa hè, giải pháp giảm ùn tắc giao thông và đặc biệt là việc đề xuất của một số chuyên gia tại các hội thảo quy hoạch gần đây là nên nghiên cứu di dời Trung tâm hành chính thành phố về khu vực phía Nam.
Trả lời vấn đề này, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định, sở chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo cụ thể nào từ UBND thành phố về nội dung này.
Ông Tuấn khẳng định, đến nay thành phố chưa có chủ trương hay quyết định chính thức về việc di dời Trung tâm hành chính thành phố về khu vực phía Nam. Theo ông Tuấn, thành phố luôn trân trọng, tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện của chuyên gia và nhà khoa học.
Đây là nguồn tham khảo quan trọng phục vụ nghiên cứu, định hướng phát triển đô thị trong dài hạn. Tuy nhiên, việc định vị hoặc di dời Trung tâm hành chính là chủ trương lớn, có tác động sâu rộng đến quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế-xã hội, giao thông và đời sống người dân.
Vì vậy, nếu có thay đổi trong tương lai cũng phải được xem xét trên cơ sở chiến lược phát triển dài hạn của thành phố, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và chủ trương của Trung ương.
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, các ý tưởng được nêu tại các hội thảo hiện chỉ dừng ở mức đề xuất, nghiên cứu của các chuyên gia. Trước khi đưa ra bất kỳ định hướng nào, thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định, trong đó có việc lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và người dân.
“Sở Xây dựng chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời Trung tâm hành chính về phía Nam” ông Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.
Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan báo chí phản ánh khách quan, chính xác, tránh suy diễn từ các ý kiến mang tính học thuật hoặc đề xuất cá nhân, nhằm hạn chế tạo dư luận trái chiều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tâm lý xã hội.

Trước đó, tại một số hội thảo góp ý quy hoạch, một số chuyên gia đề xuất nghiên cứu chuyển trung tâm hành chính về khu vực phía Nam thành phố nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo dư địa phát triển mới.