Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Đà Nẵng: Chương trình tri ân cha mẹ tại Phố đi bộ Bạch Đằng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Chương trình tri ân cha mẹ tại Phố đi bộ Bạch Đằng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên tại Phố đi bộ Bạch Đằng là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành; để các gia đình có thêm khoảnh khắc quây quần, gắn bó.

Ngày 5/7, Lễ hội Lân – Sư – Rồng Hòa Cường TP Đà Nẵng khép lại sau gần 1 tuần diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi.

Bế mạc lễ hội là chương trình ý nghĩa Bách Thiện Hiếu Vi Tiên – Tri ân cha mẹ diễn ra tại Phố đi bộ Bạch Đằng. Đây là hoạt động mới lần đầu tiên diễn ra tại TP Đà Nẵng nhằm tạo dấu ấn sâu sắc, lắng đọng, khép lại một mùa lễ hội trọn vẹn.

Tham dự chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên bên sông Hàn đêm 4/7 có hơn 400 gia đình cùng hàng nghìn người dân và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, người tham dự được lắng nghe những chia sẻ của Giáo sư, nhà sử học Lê Văn Lan về đạo làm con và giá trị của chữ Hiếu trong văn hóa Việt Nam.

Chương trình còn mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình cha, nghĩa mẹ, trình chiếu thước phim về đạo hiếu và nghi lễ tri ân báo hiếu đầy xúc động, nơi những người con bày tỏ lòng biết ơn đến đấng sinh thành, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người tham dự.

Dịp này, các bậc phụ huynh và con cái đã cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, trải nghiệm hoạt động trao những lời chúc, giải bày tâm sự, những lời xin lỗi đến đấng sinh thành vì những điều chưa trọn vẹn.

Chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Lân - Sư - Rồng Hòa Cường, tạo nên không gian văn hóa sâu lắng, nơi mỗi người được trở về với cội nguồn của yêu thương - gia đình.

Ông Phan Văn Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, cho biết “Bách thiện hiếu vi tiên" là lời dạy của cha ông với ý nghĩa trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu, đạo hiếu không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn là nền tảng vun đắp hạnh phúc gia đình, gìn giữ các giá trị văn hóa và xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình.

Trong nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy càng trở nên cần thiết. Vì vậy, chương trình mong muốn nhắc nhở mỗi người biết trân trọng công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; khơi dậy lòng biết ơn, tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng.

Chương trình là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành; để các gia đình có thêm khoảnh khắc quây quần, gắn bó; để thế hệ trẻ hiểu hơn rằng lòng hiếu kính không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị trong đời sống hằng ngày: một lời hỏi thăm, một sự quan tâm, một trách nhiệm với gia đình, một thái độ sống tử tế với cộng đồng.

Bên cạnh nghi thức tri ân cha mẹ, chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như không gian văn hóa gia đình, cây nguyện ước, các tiết mục nghệ thuật và hoạt động trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Đây là những việc làm thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

“Thông qua chương trình, Lễ hội Lân - Sư - Rồng Hòa Cường mong muốn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là thành phố thân thiện, nhân văn và giàu bản sắc”, ông Phan Văn Thỏa nói.

Nguyễn Tú