Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: “Chuyến xe Đại đoàn kết” mang hơn 400 triệu đồng hỗ trợ xã Trà Giáp sau bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: “Chuyến xe Đại đoàn kết” mang hơn 400 triệu đồng hỗ trợ xã Trà Giáp sau bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính quyền phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực tổ chức ‘Chuyến xe Đại đoàn kết’ về xã kết nghĩa Trà Giáp hỗ trợ người dân thiệt hại mưa bão vừa qua.

Chính quyền phường Bàn Thạch trao hỗ trợ nhà cho người dân xã Trà Giáp bị hư hỏng trong đợt mưa bão vừa qua. Ảnh: CV.
Chính quyền phường Bàn Thạch trao hỗ trợ nhà cho người dân xã Trà Giáp bị hư hỏng trong đợt mưa bão vừa qua. Ảnh: CV.

Sáng 26/11, ông Võ Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng cho biết, chính quyền phường đã huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức ‘Chuyến xe đại đoàn kết' với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng về xã kết nghĩa Trà Giáp hỗ trợ người dân bị thiệt hại tài sản do thiên tai gây ra vừa qua.

Cụ thể, hỗ trợ 6 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 30 triệu đồng. Hội đồng Đội phường Bàn Thạch trao tặng áo ấm, đồng phục và dụng cụ học tập cho học sinh và người dân xã Trà Giáp với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Cạnh đó, chính quyền phường Bàn Thạch hỗ trợ tiền mặt cho gia đình các học sinh bị thiệt hại nhà cửa, tốc mái do ảnh hưởng của các bão số 12, 13 trên địa bàn xã Trà Giáp.

UBND phường Bàn Thạch hỗ trợ quần áo, sách vỡ cho học sinh ở xã Trà Giáp. Ảnh: CV.
UBND phường Bàn Thạch hỗ trợ quần áo, sách vỡ cho học sinh ở xã Trà Giáp. Ảnh: CV.

“Hoạt động này nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về chủ trương kết nghĩa giữa các xã, phường trên địa bàn thành phố, đồng thời lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng. Hiện nay, chính quyền phường Bàn Thạch tiếp tục huy động thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào xã kết nghĩa Trà Giáp và các địa phương bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ ở các tỉnh Nam Trung Bộ”, ông Võ Thanh Cung nói.

Những ngày qua có rất nhiều chuyến xe “Chuyến xe Đại đoàn kết” của bà con Đà Nẵng đến với bà con ở những vùng bị mưa lũ gây thiệt hại nặng. Thậm chí họ quyên góp, thuê xe vận chuyển đi quảng đường rất xa đến Gia Lai, Phú Yên, hay vượt qua những vùng núi cao sạt lở. Càng đáng trân trọng, họ vừa mới trải qua trận lũ lịch sử, bởi bà con hiểu rất rõ đạo lý của cha ông "một miếng khi đói bằng một gói khi no" hay "thương người như thế thương thân", thật đáng trân trọng.

T. Thành - C.Đại - N. Tín