Đà Nẵng: Cổng Trời Đông Giang hút khách nhờ trải nghiệm văn hóa bản địa
Ngày 31/7, đại diện Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, TP Đà Nẵng cho biết, Ngày hội Đông Giang 2026 đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khám phá bản sắc địa phương.

Điểm nhấn của sự kiện là chính sách miễn phí toàn bộ vé cáp treo và cầu kính Ngọc Rồng, cùng chương trình giao lưu nghệ thuật lần đầu tiên giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa (DSVH) thế giới Mỹ Sơn và Cổng Trời Đông Giang.
Chương trình “Vũ điệu đại ngàn-Âm vang tháp cổ” quy tụ gần 45 nghệ nhân, diễn viên, tái hiện những giá trị đặc sắc của văn hóa Champa và văn hóa Cơ Tu thông qua âm nhạc, múa truyền thống và trình diễn thực cảnh.
Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động như, giao lưu nghệ nhân, trình diễn nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa và khám phá không gian văn hóa của đồng bào Cơ Tu.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý DSVH thế giới Mỹ Sơn cho biết, chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Mỹ Sơn và Cổng Trời Đông Giang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách, cho thấy các giá trị văn hóa truyền thống vẫn giữ sức hút khi được giới thiệu trong những không gian mới. Đây là mô hình liên kết hiệu quả, góp phần đưa di sản đến gần công chúng và quảng bá văn hóa địa phương.

Theo ông Khiết, định hướng phát triển của TP Đà Nẵng, tuyến Hội An-Mỹ Sơn-Cổng Trời Đông Giang được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối các giá trị lịch sử, thiên nhiên và văn hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bà Đặng Phạm Triều Vân, Giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa, gắn bảo tồn di sản với trải nghiệm du khách.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý DSVH thế giới Mỹ Sơn tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa và trải nghiệm về đêm trên tuyến Hội An-Mỹ Sơn-Cổng Trời Đông Giang.
