Đà Nẵng: Đầu tư hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Việc đầu tư gần 455 tỷ đồng cho Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu TP Đà Nẵng không chỉ nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong phát triển y tế cơ sở hiện đại, hiệu quả, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 8/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao đưa vào sử dụng Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu giai đoạn 2.
Cùng dự có ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế; Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu; đại diện chủ đầu tư có ông Nguyễn Nho Thiện, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu…
Giảm tải cho bệnh viện tuyến trên
Theo ông Nguyễn Nho Thiện, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (trước đây là Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) thành lập năm 1997, cơ sở vật chất qua 30 năm hoạt động đã xuống cấp trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế cho người dân ngày càng tăng cao.
Trước yêu cầu cấp thiết đó, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, phê duyệt đầu tư nâng cấp gần 455 tỷ đồng từ năm 2023.
Công trình xây mới các khối nhà: Khối truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn 1 tầng (540 m2); Khối nhà đa chức năng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum (1.695 m2 diện tích xây dựng, 16.178 m2 sàn) với 170 giường bệnh; hành lang nối, nhà khí y tế, nhà đặt máy phát điện…
Trang thiết bị y tế được đầu tư mới đồng bộ: hệ thống cấp thoát nước, mạng, điện thoại, camera, âm thanh, báo cháy, lấy số tự động, báo gọi y tá; hệ thống xử lý nước thải 360m3/ngày/đêm, điều hòa, thông gió, PCCC, khí y tế, khí sạch, vận chuyển mẫu bệnh phẩm…
Hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, sân vườn, điện chiếu sáng, hệ thống thu lôi chống sét…
“Dự án triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là biến động giá vật liệu xây dựng, điều kiện thi công phức tạp. Nhưng được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, các nhà thầu nỗ lực khắc phục. Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, nghiệm thu đúng quy định và đủ điều kiện đưa vào sử dụng”, ông Nguyễn Nho Thiện nói.
Nhận bàn giao công trình ngày 8/7, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, đơn vị thi công, Ban quản lý dự án… đã nỗ lực ngày đêm chạy đua cùng thời gian, khắc phục khó khăn về mặt bằng thi công, thời tiết bất lợi.
“Đội ngũ y bác sĩ cam kết quản lý, bảo quản và khai thác công trình hiệu quả, đúng mục đích; thường xuyên trau dồi chuyên môn, rèn luyện y đức, sử dụng trang thiết bị tối ưu nhất, mang lại môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hài lòng nhất cho người dân địa bàn và các vùng lân cận, xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo”, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tân bày tỏ.
Đầu tư hạ tầng y tế ở những vùng động lực
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết khu vực Liên Chiểu có dân số cơ học tăng nhanh với các KCN, trường ĐH, các khu du lịch lớn, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và sự hình thành của Khu thương mại tự do kéo theo nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao.

Trong bối cảnh đó, những năm qua, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế cơ sở, với chức năng khám chữa bệnh ban đầu; được định vị là một trong những cơ sở nòng cốt, chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện tuyến cuối, góp phần nâng cao dịch vụ y tế chất lượng cao ở phía Bắc Đà Nẵng.
Vì thế, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng y tế của địa phương, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Việc đưa vào sử dụng công trình đặt nền tảng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, nâng số giường bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện đại hóa Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu theo đúng định hướng.

Đặc biệt là kịp thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực điều trị cho Trung tâm Y tế khu vực trong bối cảnh từ ngày 1/7, chức năng dự phòng, dân số đã chuyển về cho các Trạm Y tế cấp xã.
“Đây cũng là dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, cân đối giữa các khu vực của Đà Nẵng; trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu là đơn vị y tế hạng II có vai trò quan trọng hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở; từng bước tiệm cận vai trò của một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.
Bên cạnh biểu dương nỗ lực của Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, bà Nguyễn Thị Anh Thi cũng đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu vận hành công trình khoa học, an toàn, hiệu quả; bố trí nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn phù hợp công năng; đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
“Bàn giao công trình không phải là kết thúc, mà là khởi đầu giai đoạn mới: vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư. Đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành y tế nâng cao hiệu quả các công trình y tế; tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục đầu tư y tế, nhất là KCN, khu du lịch, nơi đông dân cư, địa bàn phát triển, vùng động lực mới của Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.











