Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Đẩy mạnh giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Đẩy mạnh giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng quân sự các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Chánh An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Tân để phục vụ giám định ADN, hiện Nghĩa trang liệt sĩ Đại Tân có 57 phần mộ liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Chánh An nói, việc lấy mẫu ADN là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.

Qua rà soát, xã Phú Thuận hiện quản lý, chăm sóc 2.892 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn, trong đó có tới 1.651 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và giám định ADN.

Với tinh thần “đi tìm đồng đội”, lực lượng vũ trang địa phương tích cực phối hợp xác minh thông tin, hỗ trợ lấy mẫu và giám định ADN để các liệt sĩ sớm được xác định tên tuổi, quê hương và trở về với gia đình.

Trước đó, trong quá trình thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm”, Ban CHQS xã Phú Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân chứng lịch sử khảo sát thực địa, tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại khu vực bờ hồ Khe Tân, thôn Thạnh Phú. Sau khi hoàn tất công tác quy tập, địa phương đã tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh.

Trong khi đó, tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Ban CHQS địa phương cũng phối hợp triển khai lấy mẫu ADN đối với 56 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thọ. Nghĩa trang hiện có 202 phần mộ liệt sĩ, trong đó 56 phần mộ chưa có thông tin.

Quy trình lấy mẫu được thực hiện theo 8 bước nghiêm ngặt, từ xác định vị trí, khai quật, lấy mẫu, tạo mã định danh, đóng gói đến hoàn thiện hồ sơ. Tham gia thực hiện nhiệm vụ có 8 tổ công tác chuyên trách gồm: Khai quật, khôi phục mộ, y tế lấy mẫu, số hóa, đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần, tuyên truyền và vận chuyển.

Bên cạnh công tác lấy mẫu ADN, các cơ quan quân sự trên địa bàn thành phố còn tích cực rà soát, xác minh và tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thông qua nhiều nguồn tư liệu. Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân để đối chiếu hồ sơ, xác minh địa điểm an táng ban đầu.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh thông qua đăng tải thư ngỏ, bài viết kêu gọi cung cấp thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử và các hội, nhóm cựu chiến binh. Cách làm này giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Linh Thiên, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Hoạt động được tổ chức tại các xã Hòa Tiến, Hà Nha, Thăng Điền và các phường An Khê, Cẩm Lệ, Bàn Thạch. Tại mỗi điểm lấy mẫu, lực lượng quân sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban quản lý nghĩa trang và các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, thực hiện việc lấy mẫu theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, trang nghiêm và đúng quy định.

“Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng trong việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc lấy mẫu sinh phẩm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình các anh hùng liệt sĩ”, Trung tá Thiên nói.

Những kết quả đạt được cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quân sự, chính quyền và nhân dân trong hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tấn Thành-Chí Đại