Đà Nẵng: Đẩy nhanh giải tỏa phục vụ phát triển di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Danh thắng, di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn được Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển trở thành không gian văn hóa, lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của TP Đà Nẵng.
Chiều 25/9, UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết công tác thu hồi đất phục vụ triển khai quy hoạch danh thắng, di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã đạt hơn 50%.
Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/7/2023.
Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại danh thắng Ngũ Hành Sơn hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện, cơ chế, nguồn lực thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ du lịch bền vững, đưa nơi đây thành không gian văn hóa, lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của TP Đà Nẵng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch trên hành trình du lịch "Con đường di sản miền Trung".
Quy hoạch các khu chức năng như khu công cộng (Ban quản lý, nhà trưng bày, sân khấu, công viên, khu cộng đồng), khu vực du lịch - dịch vụ (quảng trường, ẩm thực, lưu trú), không gian cây xanh, mặt nước tạo vùng đệm cảnh quan giữa khu vực di tích gốc và các công trình xây dựng mới, không gian vườn tượng phía nam và công viên chuyên đề phía bắc (ngọn Thủy Sơn), Trung tâm giao lưu hữu nghị Việt - Nhật, không gian ngoài trời tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội của dân cư địa phương, đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng (gần ngọn Mộc Sơn)...
Trong quy hoạch còn có nghiên cứu, đề xuất vị trí gắn biển "Danh thắng Ngũ Hành Sơn" ở vị trí phù hợp trên ngọn Thủy Sơn.
Đặc biệt là nghiên cứu, đầu tư xây dựng 2 hầm chui qua đường Lê Văn Hiến kết nối trục lễ hội đông - tây và 1 hầm chui qua đường Trường Sa phục vụ người đi bộ, kết nối với không gian phía Biển Đông.

Ranh giới lập quy hoạch phía đông giáp đường Trường Sa và các khu nghỉ dưỡng ven biển, phía tây và nam giáp sông Cổ Cò và khu dân cư hiện trạng, phía bắc giáp đường Phạm Hữu Nhật và khu tái định cư Hòa Hải 2.
Theo ông Nguyễn Hòa, đến nay địa phương đã xử lý 881/1.600 hồ sơ (hơn 55%) về thu hồi đất phục vụ triển khai quy hoạch danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; giải ngân hơn 52 tỷ đồng/100 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí năm 2025 để đền bù giải tỏa.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đã yêu cầu giao các sở, ngành và địa phương khẩn trương điều chỉnh các phương án phù hợp với điều kiện thực tế như gộp dự án, cân đối nguồn vốn, thủ tục đầu tư các công trình tôn giáo, giải pháp khớp nối các dự án liên quan, lộ trình giải phóng mặt bằng…và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 30/9, để sở này báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/10.
Trong đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh việc lập và ban hành Quy chế quản lý xây dựng, kiến trúc trong phạm vi dự án và khu vực dân cư tiếp giáp phải hoàn thành trước ngày 30/3/2026 để làm cơ sở chuẩn bị đầu tư.
“Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện; Sở Tài chính phối hợp rà soát danh mục dự án, bảo đảm cân đối vốn; Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nếu phát sinh kịp thời báo cáo để UBND thành phố tháo gỡ”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.