Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đà Nẵng: Địa bàn trung tâm nỗ lực tăng trưởng để hỗ trợ miền núi còn khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Địa bàn trung tâm nỗ lực tăng trưởng để hỗ trợ miền núi còn khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong nửa năm, phường Hải Châu - địa bàn trung tâm TP Đà Nẵng đã đạt và vượt chỉ tiêu cả năm nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, do đó đã điều chỉnh mục tiêu phấn đấu vượt thu ngân sách từ 10% lên 20% để hỗ trợ cho khu vực miền núi còn khó khăn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP Đà Nẵng.

Chiều 8/7, UBND phường Hải Châu tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, cho biết về các nguồn thu 6 tháng đầu năm 2026 đã cơ bản đạt chỉ tiêu cả năm, tính đến ngày 2/7, thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.960 tỷ đồng (đạt 96,48% dự toán giao); thu ngân sách địa phương đạt hơn 851 tỷ đồng (đạt 107,02% dự toán giao).

Về số lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải cách hành chính, chuyển đổi số, phường Hải Châu cũng đứng đầu với hơn 36.000 thủ tục giải quyết trong 6 tháng (số lượng nhiều nhất các xã, phường).

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99%; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phường Hải Châu phấn đấu thu ngân sách năm 2026 vượt 20% so với dự toán giao. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phường Hải Châu phấn đấu thu ngân sách năm 2026 vượt 20% so với dự toán giao. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Mục tiêu phường Hải Châu giữ vững thương hiệu dẫn đầu về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, mặc dù hiện hệ thống nói chung gặp rất nhiều khó khăn liên quan mười mấy phần mềm, nhưng với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, địa phương đã nỗ lực và được ghi nhận khi vừa qua UBND thành phố và Bộ Công an chọn là địa phương thí điểm chính quyền vận hành trên dữ liệu”, ông Nguyễn Văn Duy chia sẻ.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về giao quân, BHXH, trường học đạt chuẩn, nước sạch, tỷ lệ thu gom rác… chỉ trong 6 tháng đầu năm, phường Hải Châu đã đạt và vượt mục tiêu cả năm 2026 và Nghị quyết Đảng bộ phường giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch vốn năm 2026 phường được giao gần 65,7 tỷ đồng. Tính đến 30/6 đã giải ngân gần 41,5 tỷ đồng, bằng 63,08% kế hoạch vốn được giao (vượt so với yêu cầu thành phố giao cho các địa phương giải ngân đạt tỷ lệ 30% đến tháng 6/2026).

Phường Hải Châu đưa vào sử dụng máy Kiosk thông minh phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phường Hải Châu đưa vào sử dụng máy Kiosk thông minh phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Dù đã đạt và vượt các chỉ tiêu cả năm chỉ trong 6 tháng nhưng phường phấn đấu thu thêm để tăng trưởng hơn nữa, phát triển hơn nữa để gánh cho các địa phương miền núi còn khó khăn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 của toàn TP Đà Nẵng”, ông Nguyễn Văn Duy nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Châu, để đóng góp giải bài toán tăng trưởng 2 con số như kỳ vọng của TP Đà Nẵng, phường Hải Châu triển khai nhiều sáng kiến để giải quyết thực tế dư địa không còn nhiều, cụ thể như nhanh chóng đưa vào khai thác các tuyến phố chuyên doanh, kinh tế đêm (đề án phát triển tuyến phố đêm khu vực đường 3/2 - Như Nguyệt), phối hợp với nền tảng trực tuyến để phát triển kinh tế số thu hút du khách sử dụng các dịch vụ, đặc sản tại các cơ sở kinh doanh có truyền thống, thương hiệu trên địa bàn.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, cho biết thêm, trước các kết quả khả quan trong công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, phường Hải Châu đã điều chỉnh kế hoạch từ tăng 10%, phấn đấu vượt trên 20% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 theo Nghị quyết 6 tháng cuối năm của Đảng ủy.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Do đó, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị UBND phường phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 2 và các cơ quan liên quan rà soát từng nguồn thu, từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng; thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, khẩn trương hoàn thành Đề án chống thất thu thuế.

Bên cạnh đó địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phát huy vai trò Hội Doanh nghiệp phường trong kết nối, phản ánh kiến nghị và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, bà Trần Thị Kim Hoa cho biết phường Hải Châu được thành phố đánh giá là địa phương đi đầu, là mô hình được nhiều địa phương học hỏi, tuy nhiên giai đoạn 6 tháng cuối năm vào mùa mưa bão, ảnh hưởng tiến độ nên đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả khả quan hơn nữa; cùng với đó tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; tiếp tục rà soát, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công, trụ sở công, tài sản công sau sắp xếp; chống thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Tú