Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Đà Nẵng: Đưa Lễ hội Lân – Sư – Rồng thành sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế đêm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Đưa Lễ hội Lân – Sư – Rồng thành sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế đêm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 30/6, Lễ hội Lân - Sư - Rồng với chủ đề “Khát vọng vươn mình” khai mạc tại Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), thu hút hàng ngàn người dân, du khách.

Lễ hội Lân - Sư - Rồng 2026 diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 4/7, quy tụ 25 đoàn Lân – Sư – Rồng tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đoàn thi đấu gồm: Nam Anh, Nam Vương (TP Huế); Uy Dũng, Hoàng Thư, Bạch Hổ, Tài Anh, Tài Bảo Đường, Dinh Trấn Võ, Tuấn Nghĩa (cùng TP Đà Nẵng); Khắc Tâm, Tứ Kỳ (Hà Nội); Nón Lá, Lộc Nghĩa (cùng tỉnh Đắk Lắk); Ngọc Phúc, Long Vân – Bình Định, Thiên Vương – Bình Định (cùng tỉnh Gia Lai); Tâm Nghĩa – Phan Thiết, Nam Hoa – Phan Thiết (cùng tỉnh Lâm Đồng); Đình Thần Châu Phú, Miếu Bảy Bà (cùng tỉnh An Giang); Nhơn Nghĩa Đường, Tâm Hoa, Chung Huy Đường, Hùng Dũng Đường (TP HCM); Xóm Lưới – Kon Tum (Quảng Ngãi).

Về giải thưởng, ở nội dung Mai Hoa Thung, giải nhất 40 triệu đồng; giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 15 triệu đồng, giải khuyến khích 8 triệu đồng.

Ở nội dung Địa Bửu: giải nhất 20  triệu đồng; giải nhì 15 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng, giải khuyến khích 5 triệu đồng.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, đậm chất nhân văn và cộng đồng.

Cụ thể là chương trình “Bách thiện hiếu vi tiên – Tri ân cha mẹ”, các không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP, trò chơi dân gian, khu trải nghiệm văn hóa – du lịch, góp phần tạo nên một không gian lễ hội vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa gần gũi, vừa hấp dẫn.

Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, cho rằng từ ngàn đời nay, nghệ thuật trình diễn Lân – Sư – Rồng không chỉ là một loại hình biểu diễn dân gian đặc sắc, mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, niềm tin vào những điều tốt lành và khát vọng chinh phục, phát triển không ngừng của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội Lân – Sư – Rồng là sự kiện văn hóa – thể thao gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa, đồng thời là hoạt động cụ thể hóa đề án “Nâng cao chất lượng quảng bá, tổ chức các loại hình văn hóa mang tính đặc trưng trên địa bàn phường Hòa Cường”, gắn với phát triển sản phẩm du lịch, kinh tế đêm, từng bước xây dựng đô thị trung tâm trẻ trung, năng động.

 “Lễ hội Lân – Sư – Rồng đồng thời khẳng định: văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Trong thời gian đến, phường Hòa Cường xây dựng Lễ hội Lân – Sư – Rồng trở thành sự kiện văn hóa thường niên, một sản phẩm du lịch đặc trưng, một điểm hẹn mùa hè đầy sắc màu bên dòng sông Hàn thơ mộng, nơi người dân và du khách luôn mong chờ mỗi khi tiếng trống hội vang lên cùng những gửi gắm kỳ vọng về phường Hòa Cường văn minh, giàu bản sắc; năng động, sáng tạo và không ngừng vươn mình hội nhập mạnh mẽ”, ông Trương Thanh Dũng nói.

Sau lễ khai mạc, các đơn vị tranh tài phần thi Địa Bửu, thu hút hàng ngàn người dân, du khách theo dõi tại Phố đi bộ Bạch Đằng bên sông Hàn.

Nguyễn Tú