Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Gỡ vướng để tăng tốc Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Gỡ vướng để tăng tốc Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 1/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai Dự án Khu công nghiệp (KCN), hậu cần cảng Tam Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CĐ.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CĐ.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển hạ tầng (PTHT), thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai, dự án được triển khai từ năm 2002 và đã nhiều lần thay đổi chủ đầu tư. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm PTHT được giao làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 718,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.324 tỷ đồng. Theo quy hoạch phân khu điều chỉnh tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt năm 2018, KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp có diện tích khoảng 417 ha, bao gồm KCN, khu thương mại, dịch vụ phục vụ sản xuất, khu hậu cần cảng biển cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cây xanh.

Đến nay, KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp đã thu hút 41 dự án đầu tư thứ cấp, gồm 38 dự án trong nước và 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 10.884 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất đã cho thuê đạt khoảng 252,73 ha, tương ứng tỷ lệ lấp đầy gần 74%. Các dự án hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, nhựa công nghiệp, thiết bị vệ sinh công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.250 lao động và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NT.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NT.

Theo Trung tâm PTHT, trong quỹ đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hiện còn khoảng 25 ha đất sạch, sẵn sàng thu hút nhà đầu tư sau khi hoàn tất các thủ tục về đất đai và xác định giá đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phần diện tích còn lại khoảng 39 ha của KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp.

Theo phân kỳ đầu tư, toàn bộ hạng mục này phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2027, không để tiếp tục kéo dài.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Ban Quản lý KKT mở Chu Lai chủ trì rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đối với công tác xác định giá đất, ông Phan Thái Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện các phương án, nhất là những phương án đã được Hội đồng tư vấn thông qua, trình UBND TP trước ngày 5/7. Riêng hồ sơ thuê đất đợt 15 phải hoàn thành, trình Hội đồng thẩm định giá đất trong tháng 7/2026.

Ông Phan Thái Bình cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên quan đến giao đất, cho thuê đất tại KCN Tam Hiệp. Các đơn vị phải trực tiếp làm việc với nhau để thống nhất phương án xử lý, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra Dự án Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. Ảnh: CĐ.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra Dự án Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. Ảnh: CĐ.

Ông Phan Thái Bình nói thêm, các vướng mắc phải được tháo gỡ và các thủ tục liên quan phải hoàn thành trong tháng 7/2026. Riêng việc phối hợp xử lý hồ sơ tiếp nhận, bàn giao phải hoàn tất trước ngày 5/7 để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đi kiểm tra Dự án Khu công nghiệp (KCN), hậu cần cảng Tam Hiệp.

Chí Đại - Nguyễn Tín