Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Hải đoàn 21 triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hải đoàn 21 triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 27/7, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó Chính ủy Hải đoàn 21 đến thăm, trao quà của Cảnh sát biển Việt Nam và Hải đoàn 21 tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng có chồng và hai con trai là Liệt sĩ. Ảnh: CS.
Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó Chính ủy Hải đoàn 21 đến thăm, trao quà của Cảnh sát biển Việt Nam và Hải đoàn 21 tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng có chồng và hai con trai là Liệt sĩ. Ảnh: CS.

Theo đó, Hải đoàn 21 tổ chức gặp mặt, động viên các quân nhân có thân nhân là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thu, người được Hải đoàn nhận phụng dưỡng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn cơ sở Hải đoàn 21 phối hợp với Đoàn xã Núi Thành và Đoàn xã Tam Hải tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Hải đoàn 21 phối hợp với các lực lượng nơi đơn vị đóng quân tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bác Phạm Minh Tịnh, thôn Thuận An, xã Tam Hải, nơi thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc và liệt sĩ Phạm Lộc. Ảnh: CS.
Hải đoàn 21 phối hợp với các lực lượng nơi đơn vị đóng quân tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bác Phạm Minh Tịnh, thôn Thuận An, xã Tam Hải, nơi thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc và liệt sĩ Phạm Lộc. Ảnh: CS.

Đoàn viên, thanh niên cũng đến thăm hỏi, giao lưu, ôn lại truyền thống và tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình ông Phạm Minh Tịnh (thôn Thuận An, xã Tam Hải) - nơi thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc và liệt sĩ Phạm Lộc.

Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21 cho biết, những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện sự ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo Đại tá Triệu Quang Quy, đây cũng là dịp để tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 dọn dẹp, chỉnh trang phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Hải, TP Đà Nẵng. Ảnh: CS.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 dọn dẹp, chỉnh trang phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Hải, TP Đà Nẵng. Ảnh: CS.

Chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của Hải đoàn 21 đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của người chiến sĩ Cảnh sát biển đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết quân-dân.

Chí Đại - Nguyễn Tín