Đà Nẵng: Hơn 60 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư
Hơn 60 hộ dân ở xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng nhiều năm nay phải sống trong nỗi lo sạt lở đất đá mỗi khi mùa mưa bão. Nhà cửa xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp hằng năm và mong sớm được bố trí tái định cư (TĐC) để ổn định cuộc sống.

Mỗi mùa mưa bão đến, gia đình bà Nguyễn Thị Tốt, ở thôn Tiên Châu, xã Sơn Cẩm Hà, lại lo sợ vì nguy cơ sạt lở đất. Phía sau ngôi nhà của bà Tốt là sườn đồi xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu sụt lún, đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của gia đình.
“Năm nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn quần áo, chăn màn để kịp sơ tán khi có mưa lớn. Tôi mong sao các cấp chính quyền sớm quan tâm bố trí khu TĐC để tôi và nhiều hộ dân khác có chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”, bà Tốt chia sẻ.
Cùng chung nỗi lo, bà Nguyễn Thị Xinh, ở thôn Tiên Châu cho biết, những năm qua, gia đình bà luôn sống trong cảnh thấp thỏm vì nguy cơ sạt lở núi. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, cả nhà gần như không ai dám ngủ.
“Có những đêm cả gia đình phải thức trắng để theo dõi sườn đồi và mái nhà vì sợ đất đá sạt xuống hoặc gạch ngói rơi bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng không dám mua sắm thêm tài sản vì không biết căn nhà còn có thể trụ vững được bao lâu”, bà Xinh chia sẻ.
Không chỉ thôn Tiên Châu, nhiều hộ dân ở thôn Thanh Khê, xã Sơn Cẩm Hà cũng thường xuyên phải sơ tán đến trường học hoặc nhà văn hóa ở địa phương, mỗi khi mưa lớn do nguy cơ sạt lở núi.

Bà Chúc Kinh Sanh, ở thôn Thanh Khê nói, vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương tổ chức di dời các hộ dân các hộ dân ở đây đã trở thành giải pháp thường xuyên. Tuy nhiên, người dân mong muốn các cấp chính quyền TP Đà Nẵng sớm bố trí TĐC để mọi người yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.
Ngày 13/7, ghi nhận của PV tại các thôn Tiên Châu và Thanh Khê, nhiều ngôi nhà nằm sát chân đồi đã xuất hiện tình trạng nứt tường, lún nền và sụt lún sân vườn.
Phía sau một số ngôi nhà, sườn đồi có nhiều vết nứt kéo dài tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Trước mỗi mùa mưa bão, nhiều gia đình ở đây đều chủ động chuẩn bị sẵn quần áo, lương thực và vật dụng thiết yếu để kịp thời sơ tán khi có thông báo từ chính quyền địa phương.
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, toàn xã hiện có 62 hộ dân ở các thôn Tiên Châu và Thanh Khê đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. Nhiều năm qua, vào mùa mưa bão, chính quyền xã triển khai phương án sơ tán dân để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ.

Ông Phạm Việt Hậu cho biết, trong đợt mưa bão cuối năm 2025, khu vực núi Ngang xuất hiện nhiều vết nứt lớn, chính quyền địa phương khẩn trương di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu đến nơi an toàn. Qua rà soát, nhiều ngôi nhà trong khu vực đã xuất hiện tình trạng nứt tường, lún nền, sân vườn sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá.
Trước thực trạng này, lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà nhiều lần kiến nghị cấp trên bố trí nguồn vốn đầu tư khu TĐC để người dân sớm ổn định cuộc sống, không còn phải sơ tán mỗi khi mưa bão xảy ra.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà, cuối tháng 5/2026, địa phương đã đề xuất UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ khoảng 15 tỷ đồng đầu tư điểm sắp xếp dân cư Đồng Làng. Dự án dự kiến bố trí nơi ở mới cho toàn bộ 62 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở núi.