Đà Nẵng: Hướng đến thị trường cá biển sạch
Ngày 3/5, ông Đặng Việt Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp thị sát, thăm hỏi người buôn cá tại các chợ nhỏ trên địa bàn TP. Những người buôn bán cá nhỏ ở chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà) phản ánh với ông Dũng là họ đã bán được nhiều cá thay vì ngồi “quạt ruồi” như những ngày trước, nhờ TP cấp chứng chỉ cá sạch ngay tại gốc.

Ảnh minh họa.
Sáng 3/5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Đà Nẵng đã kiểm nghiệm trên 4 tấn cá biển từ các tàu đánh bắt của ngư dân vừa cập bờ, cung cấp cho 50 quầy, sạp và điểm bán cá trên địa bàn TP.
Để người tiêu dùng yên tâm, 50 quầy, sạp, điểm bán cá của 30 chợ lớn nhỏ thuộc 7 quận, huyện của Đà Nẵng đều được Sở NN&PTNT phối hợp cùng ngành liên quan cấp Chứng chỉ cá sạch, ghi chú thông tin chi tiết về mức độ an toàn.
Quầy, sạp, điểm bán cá cũng có bảng hiệu thể hiện tên người bán, giấy chứng nhận và số điện thoại cần thiết của cơ quan chức năng để người tiêu dùng tiện liên hệ.
Ông Đặng Phú Ban- Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, ngày 3-5 là ngày đầu tiên các chợ Đà Nẵng thực hiện bán cá đã qua kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ.
4 tấn cá sạch tiêu thụ trong ngày đầu tiên áp dụng hình thức cấp chứng chỉ cá sạch sẽ khởi đầu cho lộ trình hoàn thiện tiêu chí an toàn về cá biển ở Đà Nẵng.
Để người tiêu dùng thật sự yên tâm với cá biển (đặc biệt là sau biến cố cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế trong tháng 4), cơ quan chức năng sẽ thường xuyên giám sát tiêu chí minh bạch về cá biển ở các chợ trên địa bàn TP. Chủ các quầy, sạp phải thông báo nguồn gốc cá biển được bày bán với ban quản lý chợ sau đó mới được bán cho người tiêu dùng
Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT phiếu kiểm nghiệm mẫu cá cấp cho 50 quầy, sạp, được thực hiện kiểm nghiệm với 4 chỉ tiêu kim loại nặng gồm: A sen (As), Chỉ (Pb), kim loại chuyển tiếp Camidi (Cd) và Thủy ngân (Hg).
Khi các chỉ số kiểm nghiệm cho kết quả an toàn theo quy định, cơ quan chức năng của Sở NN&PTNT sẽ cấp chứng nhận cá sạch. Cá từ tàu cá cập bờ bất kể ngày hay đêm, sẽ được nhân viên của Chi Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở NN&PTNT) lấy mẫu và chuyển ngay đến kiểm nghiệm tại Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2), Cục quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản (Bộ NN & PTNT).
Thời gian từ khi lấy mẫu đến khi kết thúc kiểm nghiệm được lãnh đạo Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho biết, vào khoảng trên dưới 16 giờ. Tuy nhiên đây là việc làm bắt buộc để đảm bảo cho TP biển Đà Nẵng luôn có một thị trường cá biển an toàn – nhất là sau những biến cố bất ngờ về môi trường biển tương tự vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc miền Trung những ngày qua.
Cũng trong ngày 3/5, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đạt khoảng 224.230 lượt khách.
Dù ít nhiều hoang mang do cá chết hàng loạt ven biển miền Trung nhưng lượng khách đến Đà Nẵng giảm không nhiều so với cùng kỳ năm 2015.