Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Đà Nẵng: Kè sông để đảm bảo cuộc sống của người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Kè sông để đảm bảo cuộc sống của người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở TP Đà Nẵng đã và đang diễn ra tình trạng sạt lở bờ sông cuốn trôi đất đai, hoa màu, uy hiếp trực tiếp đến nhà cửa và đời sống người dân. Trước tình hình này, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của bà con.

Ông Nguyễn Bảo Hòa nói về tình trạng sạt lở ở sông Tam Kỳ. Ảnh: Chí Đại.
Ông Nguyễn Bảo Hòa nói về tình trạng sạt lở ở sông Tam Kỳ. Ảnh: Chí Đại.

Sạt lở bờ sông

Người dân thôn Tân An, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng luôn sống trong lo lắng trước tình trạng sạt lở bờ sông Côn ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa nhà cửa, đất đai và ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày.

Ông Phạm Minh Lộc, trú tại thôn Tân An cho biết: “Đến nay, dòng sông đã ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, kéo dài gần 200m, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 20 hộ dân. Đặc biệt, đợt mưa lớn kéo dài hồi tháng 6/2025 gây ra lũ bất thường, khiến bờ sông tiếp tục sạt lở nặng. Điểm sạt lở đã áp sát sân nhà tôi. Nếu xảy ra vài trận mưa lớn nữa, nguy cơ sạt lở sẽ ăn sâu vào vườn nhà”.

Còn ông Phạm Văn Mận, ở thôn Tân An cho hay: “Chúng tôi mong chính quyền các cấp sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để người dân yên tâm an cư sinh sống, chứ như thế này thì lo lắng lắm. Bởi hàng tre người dân trồng dọc bờ sông để giữ đất đã bị nước cuốn trôi, nguy cơ mất an toàn tính mạng và tài sản ngày càng cao”.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng sạt lở bờ sông Côn đoạn qua tổ 5 và 6, thôn Tân An diễn ra nghiêm trọng, nhiều điểm khoét sâu vào đất liền, làm mất diện tích lớn vườn tược, cây cối bị cuốn trôi xuống sông. Người dân phải tự gia cố tạm bằng bao cát, cọc tre để ngăn dòng chảy, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn mỗi khi vào mưa lũ.

Không chỉ sông Côn, tình trạng sạt lở bờ sông Tam Kỳ đoạn qua tổ dân phố 7, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng cũng đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Ông Nguyễn Bảo Hòa, ở phường Hương Trà cho biết: “Nhà tôi chỉ còn cách mép sông hơn 10m. Toàn bộ bụi tre trước nhà trồng để chống xói lở đã bị cuốn trôi, tạo thành hàm ếch nguy hiểm. Người dân mong chính quyền sớm xây kè cứng để bảo đảm an toàn”.

Nhiều người dân thôn Đông Khương 2, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng đã dẫn chúng tôi đi dọc bờ sông Thu Bồn bị sạt lở. Tại đây, ông Lê Sinh, thôn Đông Khương 2 cho biết: “Những năm qua, mưa lũ làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông. Hàng chục ha đất sản xuất của người dân đã bị cuốn xuống sông, nay tốc độ sạt lở càng lúc càng nhanh, áp sát khu dân cư”.

Ông Ngô Văn Âu, thôn Đông Khương 2 cho biết: “Dù bà con đã tìm cách khắc phục tạm thời như đóng cọc tre, nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn ra. Nếu kéo dài, nhiều diện tích đất sản xuất có nguy cơ mất trắng, đời sống sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nặng nề”.

Ghi nhận thực tế hiện nay dọc bờ sông Thu Bồn đoạn chảy qua thôn Đông Khương 2, nhiều vết nứt, hàm ếch ăn sâu vào đất liền. Nhiều bờ tre chắn sóng hiện nay đã bị sạt lở gần hết.

Tập trung chống sạt lở

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường TP Đà Nẵng cho biết: “Để kịp thời chống sạt lở bờ sông, đảm bảo tính mạng tài sản của người dân, từ năm 2024, từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương đã xây dựng dựng kè bảo vệ, chống sạt lở bằng giải pháp xây dựng mỏ hàn trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận xã Thu Bồn, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, dự án hoàn thành đã phát huy hiệu quả trong việc chống sạt lở bờ sông”.

Bờ sông Côn bị sạt lở khoét sâu vào bờ. Ảnh: Tấn Thành.
Bờ sông Côn bị sạt lở khoét sâu vào bờ. Ảnh: Tấn Thành.

Thế nhưng hiện nay dọc theo dòng sông Thu Bồn vẫn còn nhiều nơi bị lở cần được xây dựng kè bảo vệ, và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các địa phương dọc sông này đã xây dựng kế hoạch, nếu xảy ra mưa lũ lớn, vận động nhân dân ở những vùng nguy cơ sạt lở ven sông sơ tán kịp thời đảm bảo tính mạng.

Đối với dòng sông Côn, ông Phan Trung Phi - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức thông tin, chính quyền xã đã chỉ đạo kiểm tra hiện trường và sẽ tiếp tục khảo sát, đồng thời kiến nghị TP Đà Nẵng sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để bảo vệ an toàn cho người dân.

Riêng sông Tam Kỳ, ông Trần Trung Hậu - Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng vừa khởi công giai đoạn 1, hy vọng sẽ giúp người dân ổn định chỗ ở, giảm bớt nỗi lo mỗi mùa mưa bão.

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: Thời gian qua, để chống sạt lở bờ sông, chính quyền địa phương đã và đang tập trung vào các giải pháp như xây dựng kè chống xói lở, kè chắn sóng, mỏ hàn, kết hợp nạo vét chỉnh dòng chảy và quy hoạch lại khu dân cư. Những hộ dân bị ảnh hưởng, bị sạt lở bờ sông, bờ suối thì tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và Ngành nông nghiệp xây dựng 7 khu tái định cư tập trung, sắp xếp cho hơn 400 hộ dân.

“Những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương cắm biển báo để cho người dân biết, khi có tình huống thiên tai xảy ra, sơ tán dân đến nơi an toàn. Về lâu dài, địa phương tiếp tục đề xuất tỉnh đầu tư xây dựng các khu tái định cư để sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn” - ông Trương Xuân Tý nói.

T. Thành - C. Đại - N. Tín