Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Khai hội Kỳ Yên, tôn vinh di sản văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khai hội Kỳ Yên, tôn vinh di sản văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Trần Thanh Hải nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ hội Kỳ Yên không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá hình ảnh quê hương với tiềm năng văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà phát biểu khai mạc lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà phát biểu khai mạc lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: Tấn Thành.

Tối 24/4, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III năm 2026.

Đây là dịp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thể hiện ước vọng bình an, ấm no; đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế-du lịch.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, lễ hội Kỳ Yên diễn ra trong không khí phấn khởi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026); Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch). Đồng thời là dịp để người dân ôn lại truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương.

Rất đông người dân tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: Chí Đại.
Rất đông người dân tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: Chí Đại.

Theo ông Hải, Lễ hội Kỳ Yên là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng trung du Tiên Phước xưa. Lễ hội được tổ chức tại Đình làng Hội An, một di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Đình làng Hội An được xây dựng vào khoảng năm 1870 dưới triều vua Tự Đức, gắn với công lao của Phó bảng Nguyễn Đình Tựu-Đốc học Quảng Nam, Tế tửu Quốc Tử Giám, một nhà khoa bảng nổi tiếng, người con ưu tú của quê hương.

Đây là nơi thờ Thành hoàng làng cùng các vị Tiền hiền, Hậu hiền, những bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng, dựng xây quê hương. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, Đình làng Hội An vẫn lưu giữ nhiều giá trị kiến trúc và văn hóa quý giá, trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh của cộng đồng dân cư địa phương. Năm 2014, Đình làng Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam cũ xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Ông Hải cho hay, dịp này, du khách đến Sơn Cẩm Hà có thể trải nghiệm vẻ đẹp vùng trung du với các danh thắng như thác Ồ Ồ, thác Ổ Diều, bãi đá Vực Bàn; tham quan các di tích lịch sử như Khu căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam, Đồng Trại, Hầm Heo, Gò Vàng cùng nhiều nhà cổ hàng trăm năm tuổi.

Rất đông người dân tham dự Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tín.
Rất đông người dân tham dự Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tín.

Trong khuôn khổ lễ hội, bên cạnh các nghi lễ truyền thống như: rước sắc phong, chánh tế, còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như hô hát bài chòi, chương trình nghệ thuật “Sơn Cẩm Hà-Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”, trưng bày sản phẩm nông nghiệp, không gian ẩm thực và công bố danh lam thắng cảnh Thác Ồ Ồ, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Theo lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà, trong 5 năm qua, địa phương đã thực hiện chuyển đổi 13,84/15,24 ha, đạt 90,81% kế hoạch đề ra. Tổng đàn bò toàn xã đạt 934 con, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết. Diện tích rừng trồng đạt 720 ha, trong đó rừng gỗ lớn chiếm 390 ha, mang lại giá trị kinh tế hơn 50,4 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, xã đã đầu tư 145 công trình với tổng kinh phí 70,17 tỷ đồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực với 98,9% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 90% tộc họ đạt tộc họ văn hóa; hơn 95% hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa.

Ghi nhận của chúng tôi, tại lễ hội Kỳ Yên không khí diễn ra rộn ràng, trang nghiêm, vừa đậm sắc màu truyền thống. Từ chiều 24/4, đông đảo người dân và du khách đã tề tựu về đình làng trong tiếng trống chiêng vang vọng, khói hương nghi ngút, tạo nên không gian linh thiêng.

Các nghi lễ được tổ chức bài bản, trang trọng, thể hiện lòng tri ân đối với bậc tiền nhân, xen kẽ là những hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian sôi nổi cùng các gian hàng trưng bày, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tiếng cười nói rộn ràng của mọi người đã góp phần làm lễ hội náo nhiệt, đậm đà bản sắc quê hương.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ về lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: Chí Đại.
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ về lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: Chí Đại.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, ở xã Sơn Cẩm Hà cho biết: “Khi tham gia lễ hội Kỳ Yên, tôi cảm thấy rất phấn khởi và tự hào khi được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của quê hương. Năm nào gia đình tôi cũng đến dự lễ, thắp hương cầu mong bình an, mùa màng thuận lợi. Với chúng tôi, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp để con cháu hiểu hơn về cội nguồn, gìn giữ những giá trị truyền thống”.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Trần Thanh Hải chia sẻ thêm, Sơn Cẩm Hà hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Quang cảnh yên tĩnh của Đình làng Hội An trước khi tế lễ. Ảnh: Tấn Thành.
Quang cảnh yên tĩnh của Đình làng Hội An trước khi tế lễ. Ảnh: Tấn Thành.

Tại lễ hội, xã Sơn Cẩm Hà đã công bố và chính thức ra mắt biểu trưng (logo) của địa phương. Biểu trưng được thiết kế cô đọng, hài hòa, giàu tính biểu tượng, khắc họa những nét đặc trưng tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và con người Sơn Cẩm Hà.

Không chỉ là dấu hiệu nhận diện về mặt hình ảnh, logo còn gửi gắm thông điệp về khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, đổi mới và hội nhập của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Chí Đại - Tấn Thành - Nguyễn Tín