Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2023

Thanh Tùng 14/07/2023 07:46

Đêm 13/7, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), đã khai mạc tại Công viên biển Đông, TP Đà Nẵng.

Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản 2023 do Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức với sự đồng hành của chính quyền các địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng Lễ hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ kỳ Minh, phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, những năm qua, hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực, trở thành điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu chào mừng. Ảnh: Thanh Tùng.

Hiện Đà Nẵng có quan hệ hợp tác với 20 tỉnh, TP của Nhật Bản. Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với 4 TP của Nhật Bản là Kawasaki, Sakai, Yokohama và Kisarazu.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác hàng đầu tại Đà Nẵng. Các dự án FDI Nhật Bản đóng góp tích cực vào thúc đẩy vào phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh.

Nghi thức đập rượu hữu nghị tại Lễ hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong thời gian diễn ra Lễ hội (từ ngày 13 đến ngày 16/7) nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như giới thiệu nghệ thuật tuồng và nhạc cụ dân tộc Việt Nam, trà đạo, viết thư pháp, cắm hoa Nhật Bản, trình diễn đấu vật Nhật Bản, thi hóa trang nhân vật hoạt hình, giao lưu với diễn viên, ca sĩ người Nhật Bản, tác giả truyện tranh…

Không gian ánh sáng nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Công viên bờ Tây cầu Rồng. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong khuôn khổ lễ hội, ngoài 80 gian hàng giới thiệu sản phẩm cùng nhiều chương chình nghệ thuật đặc sắc; đêm 12/7, tại Công viên bờ Tây Cầu Rồng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng (JCCID) UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức “Không gian ánh sáng nghệ thuật” kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Không gian ánh sáng nghệ thuật gồm 500.000 đèn led theo các chủ đề: Đường vòm hoa anh đào, Vườn hoa anh đào Nhật Bản và Hồ hoa sen Việt Nam.

Đây là lần thứ 8 Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức ở Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO