Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đà Nẵng: Khi cô Hiệu trưởng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khi cô Hiệu trưởng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt cho biết: “Tôi công tác trong lĩnh vực giáo dục, gắn bó nhiều năm với sự nghiệp trồng người tại địa phương. Từ thực tiễn công việc, tôi thấu hiểu rằng, giáo dục không chỉ nhiệm vụ, trách nhiệm của nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, cộng đồng và cả hệ thống chính trị”.

Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt đang trình bày chương trình hành động. Ảnh: CV.
Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt đang trình bày chương trình hành động. Ảnh: CV.

Đó là tâm sự của cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.

Cô Nguyệt sinh năm 1981, quê quán ở xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, hiện nay đang sinh sống tại Tổ dân phố Mỹ Thạch Đông, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng. Cô Nguyệt ứng cử đại biểu HĐND cấp phường, nhiệm kỳ 2026-2031, tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.

Gặp chúng tôi tại buổi tiếp xúc cử tri (TXCT), cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt tâm sự, hôm nay cô rất xúc động được về lại nơi cô nhiều năm công tác, gặp lại lãnh đạo, đồng nghiệp, bà con, phụ huynh và cả các em học sinh. Cô cảm nhận và tri ân, mãi mãi ghi nhớ sự dìu dắt, tình thương của mọi người.

Cô cho rằng, cô rất vinh dự được tham gia Hội nghị TXCT để trình bày Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đây cô muốn nói lên tâm tư nguyện vọng và cả những chương trình hành động cụ thể của mình nếu cử tri tín nhiệm bầu cô là đại biểu HĐND của phường.

Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (bên trái, cầm hoa) cùng các giáo viên nhà trường. Ảnh: CV.
Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (bên trái, cầm hoa) cùng các giáo viên nhà trường. Ảnh: CV.

Trong chương trình hành động của mình, cô Nguyệt nhấn mạnh: “Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về giáo dục đã nêu: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục. Điều đó minh chứng rõ ràng, một nền giáo dục tốt sẽ tạo ra những công dân tốt, và những công dân tốt chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương”.

“Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi xin cam kết thực hiện tốt vai trò người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, với những nội dung hành động cụ thể sau:

Thứ nhất, tôi sẽ tích cực tham gia giám sát và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn phường; quan tâm đến điều kiện dạy và học, cơ sở vật chất trường lớp, môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh cho HS; thứ hai, tôi sẽ lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo viên, phụ huynh và học sinh; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo.

Thứ ba, tôi mong muốn cùng chính quyền của phường thúc đẩy các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng một thế hệ học sinh Tam Kỳ có tri thức, nhân ái, tử tế, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thứ tư, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; khuyến khích các hoạt động xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em bị bỏ lại phía sau vì điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh gia đình.

Chân dung cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt. Ảnh: CV.
Chân dung cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt. Ảnh: CV.

Cô Nguyệt cũng cho biết, cô hiểu rằng để làm tròn vai trò của một đại biểu HĐND, không chỉ cần kiến thức, sự năng động, sáng tạo mà quan trọng hơn là trách nhiệm, sự gần dân, lắng nghe dân và hành động vì lợi ích của nhân dân. Cô xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, và nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà bà con cử tri dành cho tôi.

Tấn Thành