Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Lũ lên nhanh trong đêm, nhiều nơi ngập nặng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Lũ lên nhanh trong đêm, nhiều nơi ngập nặng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Lũ lên nhanh trong đêm, nhiều nơi ngập nặng
Sông Túy Loan nước dâng cao trong đêm 27/10. Ảnh: Quốc Lành

Trong đêm 27 và sáng 28/10, nước lũ một số sông dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực thấp trũng ven sông TP Đà Nẵng.

Tại xã Hòa Vang, mực nước trên sông Túy Loan lên nhanh, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực, công an xã…hỗ trợ người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, tài sản, chủ động di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn.

Lực lượng cảnh giới căng dây, đặt barie, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại qua khu vực ngập nước, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Sông Túy Loan nước dâng cao trong đêm 27/10. Ảnh: Quốc Lành
Sông Túy Loan nước dâng cao trong đêm 27/10. Ảnh: Quốc Lành
Nhiều khu dân cư ven sông ngập sâu. Ảnh: Quốc Lành
Nhiều khu dân cư ven sông ngập sâu. Ảnh: Quốc Lành
Khu vực thấp trũng ven sông, đường giao thông bị chia cắt. Ảnh: Quốc Lành
Khu vực thấp trũng ven sông, đường giao thông bị chia cắt. Ảnh: Quốc Lành

Tại xã Bà Nà, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập nước, trong các khu dân cư nước dâng lên nhanh.

Trong đêm 27/10, lực lượng dân quân thường trực xã Bà Nà đã xuyên đêm hỗ trợ người dân ứng phó ngập lụt, bảo vệ tài sản.

 Khu vực xã Bà Nà nước dâng cao. Ảnh: Nguyễn Đức Cường
 Khu vực xã Bà Nà nước dâng cao. Ảnh: Nguyễn Đức Cường
Trong đêm 27/10, lực lượng dân quân giúp dân di dời đồ đạc. Ảnh: Nguyễn Đức Cường
Trong đêm 27/10, lực lượng dân quân giúp dân di dời đồ đạc. Ảnh: Nguyễn Đức Cường
Lực lượng xã Bà Nà giúp các trường học chống lũ. Ảnh: Nguyễn Đức Cường.
Lực lượng xã Bà Nà giúp các trường học chống lũ. Ảnh: Nguyễn Đức Cường.
Dân quân đưa tài sản nhà trường lên cao. Ảnh: Nguyễn Đức Cường.
Dân quân đưa tài sản nhà trường lên cao. Ảnh: Nguyễn Đức Cường.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu cục bộ tại một số khu vực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bà Nà tổ chức nhiều tổ dân quân thường trực xuống địa bàn thường xuyên kiểm tra mực nước, kịp thời giăng dây cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các đoạn đường ngập.

Lực lượng dân quân thường trực đồng thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ theo dõi chặt chẽ mực nước tại các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng cứu, hỗ trợ khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì họp phương án phòng chống mưa lũ trên địa bàn Quân khu 5 trong đêm 27/10. Ảnh: Quang Hùng.
Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì họp phương án phòng chống mưa lũ trên địa bàn Quân khu 5 trong đêm 27/10. Ảnh: Quang Hùng.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tính đến sáng 28/10 trên địa bàn TP Đà Nẵng có 42 xã, phường ngập lụt; các lực lượng đã sơ tán 622 hộ/2.402 nhân khẩu. Tỉnh Quảng Ngãi, đã có 7 xã, phường ngập lụt; địa phương di dời 106 hộ/248 nhân khẩu. Hiện nay trận lũ đã làm mất tích 6 người và ảnh hưởng đến 728 hộ/2.650 nhân khẩu. Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ để khẩn trương ứng cứu nhân dân vùng rốn lũ kịp thời.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức thành lập 5 đoàn công tác do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan chủ trì đi các hướng của hai tỉnh, thành; phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chỉ đạo chống ngập lụt, sạt lở đất.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu họp triển khai công tác ứng phó. Ảnh: Quang Hùng.
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu họp triển khai công tác ứng phó. Ảnh: Quang Hùng.

“Các lực lượng tiếp tục bám sát tình hình, triển khai phương án giúp nhân dân phân luồng giao thông, di chuyển người dân, tài sản vùng bị ngập về nơi an toàn, hạn chế thấp nhất hạn chế về người, phương tiện và tài sản. Các cơ quan Quân khu 5 hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên địa bàn, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch để hỗ trợ địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kết quả phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Bảo đảm kịp thời lực lượng phương tiện, hậu cần kỹ thuật, phát huy tinh thần “4 tại chỗ” trong phòng chống mưa lũ, sạt lở. Phối hợp với các lực lượng vận chuyển, tiếp tế lương thực thực phẩm cứu trợ đồng bào ở các khu vực bị cô lập, chia cắt”, Đại tá Lương Đình Chung nhấn mạnh.