Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Lũ sông Cu Đê lên trở lại, tiếp tục sơ tán người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Lũ sông Cu Đê lên trở lại, tiếp tục sơ tán người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Lũ sông Cu Đê lên trở lại, tiếp tục sơ tán người dân
Lực lượng phường Hải Vân vận động người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: Kim Hiếu.

Chiều tối 27/10, lũ trên sông Cu Đê dâng cao trở lại, phường Hải Vân tiếp tục sơ tán người dân tổ Trường Định đến nơi an toàn.

Ngày 27/10, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai phường kiểm tra công tác ứng phó ngập lụt và sạt lở tại một số điểm xung yếu trên địa bàn.

Tại đường DT 601 đoạn Km51 tổ Tà Lang, nền đường DT 601 tiếp tục bị sụt lún nghiêm trọng hơn, với chiều dài khoảng 50m; độ sâu bị sụt lún chiếm hơn nửa lòng đường.

Ứng phó sạt lở, ngập lụt tại phường Hải Vân. Thực hiện: Kim Hiếu.
Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thứ hai từ trái qua) kiểm tra điểm sạt lở đường DDT601. Ảnh: Kim Hiếu.
Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thứ hai từ trái qua) kiểm tra điểm sạt lở đường DDT601. Ảnh: Kim Hiếu.

Hiện tốc độ dòng chảy và lưu lượng tại sông Nam vẫn dao động bất thường, khiến lượng đất ven sông tiếp tục bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Do đó, phường Hải Vân mở rộng phạm vi lập hàng rào chắn, tăng cường bố trí thêm lực lượng trực để nhắc nhở, nghiêm cấm người và phương tiện đi qua khu vực này.

Sạt lở trên đường ĐT601 do lũ đổ về cuốn trôi đất ven bờ sông. Ảnh: Kim Hiếu.
Sạt lở trên đường ĐT601 do lũ đổ về cuốn trôi đất ven bờ sông. Ảnh: Kim Hiếu.

Cùng với đó, đường cao tốc đoạn qua tổ Tà Lang cũng có dấu hiệu sạt lở, phường đã giăng dây an toàn và báo cáo cho lãnh đạo Sở Xây dựng trực tiếp đến kiểm tra trong sáng nay.

Bên cạnh đó, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nên các sông, suối trên địa bàn phường nước lớn lên nhanh, gây ngập lụt tại một số điểm như: tuyến đường kiệt xóm, tuyến đường giao thông nội đồng tại các tổ Nam Yên, Lộc Mỹ, Phò Nam, Trường Định. Đoạn cầu Dây Văng, phía khu vực Nam Yên ghi nhận có nơi ngập sâu gần 2m.

Lực lượng phường Hải Vân vận động người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: Kim Hiếu.
Lực lượng phường Hải Vân vận động người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: Kim Hiếu.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã triển khai kịp thời, cử lực lượng chốt chặn tại các vị trí này, từ sáng 27/10 nước đã tạm rút, song chiều tối 27/10, nước lũ bắt đầu tiếp tục dâng lên.

Tại tuyến đường ADB 5 khu vực Trường Định đến An Định có 5 điểm sạt lở do mưa lớn đất đá trôi ra lấp đường gây ảnh hưởng giao thông.

Đưa gia cầm lên cao để tránh lũ. Ảnh: Kim Hiếu.
Đưa gia cầm lên cao để tránh lũ. Ảnh: Kim Hiếu.

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng, dự báo tình hình và dựa trên thực tế của địa phường, trong chiều tối 27/10, phường tiếp tục di dời 4 hộ dân với 10 nhân khẩu tại tổ Trường Định bị ngập úng đến các điểm cao ráo, an toàn, trước đó hơn 50 hộ khu vực xung yếu như tổ Trường Định, Tà Lang…cũng đã sơ tán.

Đồng thời, các lực lượng xuyên đêm canh lũ, kịp thời giăng dây cảnh báo, nghiêm cấm người dân đi lại qua các vùng nguy hiểm.

Từ chiều 27/10, lũ trên sông dâng cao trở lại. Ảnh: Kim Hiếu.
Từ chiều 27/10, lũ trên sông dâng cao trở lại. Ảnh: Kim Hiếu.

“Với phương châm phòng lũ hơn chống lũ, phường Hải Vân xác định phải di dời, sơ tán trước khi lũ lớn, lũ quét, theo dõi sát sao từng diễn biến, chuyển động của thời tiết và các dấu hiệu bất thường của sông, biển, núi; tăng cường tuyên truyền, thông tin để người dân cảnh giác và chủ động ứng phó, chứ không phải đợi lũ quét, sạt lở xảy ra mới khắc phục”, ông Nguyễn Thúc Dũng nói.

Bí thư Đảng uỷ phường Hải Vân Hoàng Thanh Hoà cũng chỉ đạo các lực lượng phải ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết; phải tập trung mọi nỗ lực hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để bất kỳ một ai trong khu vực có nguy cơ ở lại; đồng thời chăm lo chu đáo nơi ăn, ở cho bà con tại điểm sơ tán. Cùng với đó, tiếp tục bố trí lực lượng canh gác các khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng 24/24, không để người dân, phương tiện đi lại.

Đồng thời, bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, tổng hợp thông tin nhiều chiều, để kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai để triển khai lực lượng xử trí các tình huống nhanh nhất.

Đường DDT601 qua phường Hải Vân bị sạt lở. Ảnh: Kim Hiếu.
Đường DDT601 qua phường Hải Vân bị sạt lở. Ảnh: Kim Hiếu.

Tối 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết thêm, trong chiều 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn phối hợp với lực lượng dân quân, công an và các đoàn thể địa phương đã khẩn trương đưa cụ bà Trương Thị Mai (82 tuổi, trú thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) đến nơi an toàn trong mưa lớn, nước ngập sâu.

Cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mưa lũ, tiếp cận nhà dân bị cô lập, đưa cụ ra khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ di chuyển tài sản thiết yếu.

Lực lượng cứu cụ bà mắc kẹt trong nhà ngập nước. Ảnh: Quang Hùng.
Lực lượng cứu cụ bà mắc kẹt trong nhà ngập nước. Ảnh: Quang Hùng.

Nguyễn Tú