Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ
Không chỉ băng mình trong lũ dữ, vượt qua những vùng sạt lở núi non hiểm trở để đến với bà con vùng cô lập, mà sau bão, lũ quân đội, công an của TP Đà Nẵng đã và đang nỗ lực hết mình để giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Vì nhân dân phục vụ
Chưa nói đến bão số 13, chỉ trận lũ trước đó đã làm TP Đà Nẵng có đến 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương…Tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính khoảng 770 tỷ đồng. Thế rồi tiếp đến bão số 13 đã khiến cho vùng đất này tiếp tục gánh chịu những hậu quả nặng nề.
UBND xã Tân Hiệp cho biết, bão số 13 đã làm hơn 6.000m3 đất đá tràn lên đoạn đường ven biển Bãi Làng, khiến hơn 500m đường bị cắt và hư hại. Tại khu vực Bãi Ông, sóng lớn làm sạt lở phần chân kè và đường bê tông dài khoảng 50m. Nhiều tuyến đường bị cát vùi lấp, cây cối gãy đổ, cản trở giao thông.
Vì thế, ngay sau bão, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng hành quân đến địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên đảo tích cực khắc phục hậu quả thiên tai.
Thiếu tá Võ Sỹ Toàn, Tiểu đoàn trưởng cùng lãnh đạo Ban chỉ huy đã trực tiếp có mặt chỉ đạo, động viên bộ đội triển khai các tổ, đội tham gia dọn dẹp cây cối gãy đổ, vận chuyển khối lượng lớn cát, sỏi bị tràn ra mặt đường; thu gom rác thải, làm sạch môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho nhân dân.
Hay như, do ảnh hưởng bão số 13, đã làm cho khu vực phía Nam thành phố có gần 100 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch huy động toàn bộ lực lượng thường trực cùng dân quân tự vệ của các xã, phường, cơ động đến từng khu dân cư, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Theo đó, lực lượng quân sự đã dựng lại nhà tạm, lợp lại mái tôn, thu dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, di chuyển tài sản giúp người dân. Đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục cơ bản đã hoàn thành. Lực lượng quân sự cũng tiếp tục bám địa bàn, không để người dân thiếu đói, rét hoặc thiếu nơi trú ngụ an toàn.
Rất nhiều những nơi khác, ngay sau bão lực lượng vũ trang đã có mặt giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ để sớm ổn định cuộc sống.
Gian hàng 0 đồng ấm tình quân dân
Còn tại xã Avương, đã gánh lũ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, chịu 2 cơn bão số 12, số 13 thiệt hại quá nặng với bà con. Như thôn Atêếp, có đến 16 ngôi nhà bị hư hại nặng, toàn thôn bị cô lập nhiều ngày, nhiều hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở núi.
Ngay trong thời điểm mưa lũ đang diễn ra để tiếp cận thôn Đang và thôn Atêếp bị cô lập, mất thông tin liên lạc, Tổ công tác Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, gồm lực lượng công an, quân sự và Đồn Biên phòng Anông đã vượt qua hiểm nguy vào đến 2 thôn tiếp tế lương thực, thuốc men, thăm hỏi, động viên bà con.
Sau đó, Đoàn công tác gồm đại diện Đảng ủy, UBND xã, lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, kết hợp cùng các lực lượng đóng trên địa bàn, phối hợp vận chuyển hàng hóa, gạo, mì tôm, chăn ấm, áo ấm và nhu yếu phẩm thiết yếu, vượt qua nhiều đoạn sạt lở, bùn đất còn ngổn ngang vào tận thôn với bà con.

Lực lượng công an còn trực tiếp hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển vật dụng, gia cố nơi ở tạm thời cho các hộ phải di dời, đồng thời khảo sát thiệt hại, ghi nhận nhu cầu của người dân để tham mưu, đề xuất biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Sáng 8/11, Công an xã Avương còn tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” tại thôn nhằm kịp thời hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Trung tá Ngô Văn Thìn – Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã cho biết, dù đường vào thôn còn sạt lở, xe cơ giới không thể đi lại, nhưng Ban Chỉ huy và toàn thể đoàn viên Chi đoàn nhiệt tình tham gia triển khai chương trình. Các đoàn viên đã không quản ngại khó khăn, dùng cuốc xẻng mở đường tạm, gùi hàng hóa vượt núi, vượt suối để mang quà đến tận tay bà con.
“Gian hàng 0 đồng” là những phần quà gồm gạo, mì tôm, quần áo ấm, sách vở, nhu yếu phẩm được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của công an xã, kết hợp sự ủng hộ của các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân. Chi đoàn còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em trong thôn, tạo không khí vui tươi, ấm áp giữa lòng vùng cao còn đầy khó khăn sau thiên tai”, Trung tá Ngô Văn Thìn cho biết.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại, động viên bà con nỗ lực khắc phục, bảo đảm an toàn trước thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Tất cả được tổ chức chu đáo, thể hiện tinh thần xung kích, tận tụy của tuổi trẻ Công an xã Avương.
Trung tá Ngô Văn Thìn cho rằng: “Chương trình “Gian hàng 0 đồng” không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tô đậm hình ảnh người đoàn viên, thanh niên công an nhân dân – “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi công tác hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần xây dựng bản làng bình yên, vững mạnh nơi biên giới”.
Thời gian tới, Chi đoàn Công an xã Avương sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Gian hàng 0 đồng” đến các thôn khác, với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hoạt động lần này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng công an nơi biên giới. Giữa vùng đất vừa đi qua thiên tai, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ lấm bùn, vai vác từng bao hàng, tay đỡ từng tấm bạt dựng lều đã trở thành điểm tựa tin cậy, lan tỏa niềm tin và ấm áp, sẻ chia đến từng thôn, từng hộ dân.