Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đà Nẵng: Mặt trận đóng vai trò nòng cốt tạo sự đồng thuận xã hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Mặt trận đóng vai trò nòng cốt tạo sự đồng thuận xã hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Đà Nẵng nỗ lực đạt được nhiều kết quả nổi bật trong vận động nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị.

Ngày 5/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức sau thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong bối cảnh TP Đà Nẵng mới sau sáp nhập, bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Tú..
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn hệ thống Mặt trận, nhất là trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất phương thức hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Trong bối cảnh đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Kết quả công tác Mặt trận năm 2025 thể hiện rõ nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn hệ thống; nhiều nội dung đạt kết quả nổi bật, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng, gắn chặt với chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời nhân dân, nhất là trong khắc phục hậu quả thiên tai; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai đúng trọng tâm, có chuyển biến rõ về chất lượng; tổ chức bộ máy của Mặt trận các cấp được kiện toàn kịp thời, phương thức hoạt động từng bước đổi mới, phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới.

Về công tác nhiệm vụ năm 2026, ông Lê Trí Thanh đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.  

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan và mang tính xây dựng. Tập trung giám sát việc ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đẩy mạnh đối thoại, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân; triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói”, bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác tổng hợp, tham mưu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được đặc biệt quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm hoạt động thông suốt, gần dân, sát cơ sở. Giữ vững vai trò trung tâm của Mặt trận trong khối liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận thực hiện tốt “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số), “5 phải” (lắng nghe, đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm, báo cáo kết quả), “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng), từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và uy tín trong nhân dân.

Nguyễn Tú