Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đà Nẵng: Mặt trận thành phố ký kết quy chế phối hợp với TAND và Viện KSND thành phố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Mặt trận thành phố ký kết quy chế phối hợp với TAND và Viện KSND thành phố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 2/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2026 – 2031 với TAND TP Đà Nẵng và Viện KSND TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND thành phố; ông Trần Hoài Nam, Viện trưởng Viện KSND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh cho biết, từ trước khi sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng đến nay, mối quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng với TAND, Viện KSND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ngày càng gắn bó, nhiều nội dung phối hợp đã đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng và Viện KSND TP Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng và Viện KSND TP Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Nguyễn Tú.

Sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa 3 cơ quan đã góp phần nâng cao chất lượng giám sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thông qua việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó công tác phối hợp còn phát huy dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết, giúp hệ thống chính trị thành phố giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, bước vào giai đoạn mới 2026 - 2031, trước những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc ký kết và nâng cấp Quy chế phối hợp là một đòi hỏi mang tính tất yếu và cấp thiết.

Tại hội nghị, các bên đã cùng nhìn nhận thẳng thắn, khách quan những kết quả đã làm được, đặc biệt là chỉ ra những mặt còn hạn chế, những "điểm nghẽn" trong khâu trao đổi thông tin, phối hợp tiếp công dân hay tổ chức các đoàn giám sát liên ngành ở giai đoạn trước.

Các bên cũng đã góp ý dự thảo Quy chế phối hợp mới, nội dung phối hợp thực chất hơn, cơ chế thông tin nhanh chóng, hiện đại hơn, bám sát các quy định pháp luật hiện hành và đặc thù của TP Đà Nẵng, đồng thời thống nhất các nội dung đổi mới trong quá trình trao đổi, phối hợp giữa lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn của 3 đơn vị.

Các bên cũng cam kết cùng hành động, đảm bảo sau khi ký kết, các nội dung trong quy chế được cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hàng năm của từng đơn vị, tùy tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để phổ biến, triển khai đến các TAND, Viện KSND khu vực và các xã, phường.

Nguyễn Tú