Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Miền núi xuất hiện vết nứt, sơ tán dân khẩn cấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Miền núi xuất hiện vết nứt, sơ tán dân khẩn cấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đến thời điểm này, các địa phương miền núi của TP Đà Nẵng đang khẩn trương di dời, sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi.

Vết nứt xuất hiện tại tổ 2, xã Trà Đốc. Ảnh: CV.
Vết nứt xuất hiện tại tổ 2, xã Trà Đốc. Ảnh: CV.

Tối 6/11, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng cho biết, công tác phòng chống bão, ứng phó mưa lũ đã được địa phương gấp rút

Đến thời điểm hiện nay toàn xã đã thực hiện di dời gần 200 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Sáng nay, UBND xã Trà Đốc tiếp tục kiểm tra trực tiếp các khu vực có nguy cơ sạt lở để triển khai di dời. Qua kiểm tra tại tổ 2 (thôn 7) xuất hiện một vết nứt dài ở hiên nhà dân nằm trên đồi, ở dưới có rất nhiều nhà dân sinh sống.

Vết nứt này kéo dài ra cả khu đồi, có nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm cho các hộ dân đang sống ở đây.

Vì vậy để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, UBND xã đã có văn bản yêu cầu di dời 24 hộ dân với hơn 110 nhân khẩu của tổ 2 trong trưa nay.

Xã A Vương chủ động mua 10 tấn gạo dự trữ cung cấp cho người dân. Ảnh: CV.
Xã A Vương chủ động mua 10 tấn gạo dự trữ cung cấp cho người dân. Ảnh: CV.

Tại xã miền núi A Vương, TP Đà Nẵng, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đang tập trung bố trí, di dời dân lần nữa để phòng tránh bão số 13, sạt lở đất đá, ngập lụt, hoàn thành trong hôm nay. 

Dự kiến hơn 100 hộ với hơn 300 nhân khẩu sẽ được sơ tán để ứng phó bão. Xã đã lên phương án di dời, đã thành lập 2 đoàn, 16 tổ về 16 thôn để tuyên truyền, vận động, di dời dân về nơi an toàn.

Theo ông Quân, đến thời điểm này, xã A Vương đã chủ động mua 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ người dân các thôn, hiện đã và đang cấp phát cho người dân trước khi bão số 13 vào.

T. Thành - C.Đại