Đà Nẵng: Phát triển Tam Mỹ theo hướng kinh tế xanh, lấy bảo tồn làm nền tảng
Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đã tham dự Hội thảo khoa học quốc gia nhằm hiến kế xác định động lực tăng trưởng cho xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng, với định hướng phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nguyên tắc “bảo tồn là nền tảng”, gắn khai thác tiềm năng du lịch sinh thái với bảo vệ hệ sinh thái rừng và đàn voọc chà vá chân xám.

Ngày 21/7, Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp Đảng ủy xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đánh giá tiềm năng, lợi thế để xác định động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội xã Tam Mỹ trong giai đoạn mới".
Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng hơn 200 đại biểu các xã, phường và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước thu hút hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy Xã Tam Mỹ cho biết, xã Tam Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay TP Đà Nẵng, có diện tích hơn 173 km2, trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 70,6%. Địa phương được đánh giá sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế dưới tán rừng.
"Sau một năm đi vào hoạt động theo mô hình mới, xã Tam Mỹ đã từng bước ổn định tổ chức, giữ vững quốc phòng-an ninh, chăm lo tốt đời sống nhân dân và tạo được những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực", ông Bùi Văn Hoàng nói.
Tại Hội thảo nhận được 50 tham luận, trong đó 35 bài được tuyển chọn đưa vào kỷ yếu và thảo luận theo ba nhóm nội dung chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả bộ máy hành chính; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và kinh tế xanh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị và chuyển đổi số.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, xã Tam Mỹ có địa bàn rộng nhưng kinh tế hộ gia đình vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Đặc biệt, định hướng phát triển thành vùng kinh tế xanh, bền vững mà không đánh đổi môi trường sinh thái…
Chính những điều đó là những rào cản đến sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học quy mô quốc gia ngay tại địa bàn là yêu cầu khách quan nhằm cung cấp các luận cứ khoa học độc lập để khơi thông các điểm nghẽn, xác định động lực phát triển cho xã Tam Mỹ giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
“Các nhóm vấn đề tập trung giải quyết mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế ngắn hạn và bảo tồn bền vững dài hạn, tìm kiếm cơ chế chính sách nhằm biến tài nguyên sinh thái thành tài sản kinh tế thông qua các mô hình kinh tế xanh; Thiết lập mối liên kết trong nền kinh tế số, xác định các cơ chế hỗ trợ từ chính quyền để chuyển giao công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Blockchain… cho nông dân”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nói.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá các nghiên cứu đã làm rõ tiềm năng nổi bật của Tam Mỹ với các điểm đến như hố Giang Thơm, hố Rinh, thác Bà, núi Chúa và đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đàn voọc chà vá chân xám tại núi Hòn Dồ.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Tam Mỹ là địa bàn có nhiều điều kiện để trở thành cực phát triển du lịch sinh thái của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư phải được thực hiện theo hướng có kiểm soát, lấy "bảo tồn là nền tảng", gắn chặt với bảo vệ hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.
Cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào nông nghiệp, phát triển sinh kế dưới tán rừng và tổng hợp các kiến nghị từ hội thảo để tham mưu TP Đà Nẵng ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực phát triển bền vững cho Tam Mỹ.

Tại Hội thảo, xã Tam Mỹ và Trường cao đẳng Quảng Nam ký kết hợp tác với Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng; Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng về "Đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch bền vững tại xã Tam Mỹ.