Đà Nẵng: Quyết liệt phòng chống cháy rừng
Qua trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về chủ động tăng cường, quyết liệt phòng chống, chữa cháy rừng (PCCCR), Sở đã có chỉ đạo cụ thể đến các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Rừng và nguy cơ cháy rừng
TP Đà Nẵng sau sáp nhập có tổng diện tích tự nhiên là 745.027,42 ha, trong đó: rừng tự nhiên là 503.387,66 ha, rừng trồng là 241.640,24 ha, trong đó rừng phòng hộ 285.706,89 ha, rừng sản xuất 229.722,60 ha, rừng đặc dụng 167.998,76 ha còn lại các loại rừng khác.
Với diện tích rừng rộng lớn như vậy, về mùa nắng nóng luôn đối diện với nguy cơ cháy rừng. Ngành lâm nghiệp đã xác định trên địa bàn có 83/94 xã, phường có rừng được xác định là xã, phường trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Những nguyên nhân dễ dẫn đến nguy cơ cháy rừng như, người dân đốt thực bì, dọn rẫy khi có gió lửa cháy lây lan.
Đây cũng là mùa người dân vào rừng lấy mật ong, dùng bùi nhùi tạo khói để xua đuổi ngăn chặn ong tấn công hay chỉ cần sự vô ý của con người ném một tàn thuốc lá cũng có thể gây nên cháy rừng. Đó là chưa nói khi sự việc cháy rừng xảy ra ở những nơi núi non hiểm trở xa xôi, những phương tiện và cả lực lượng PCCCR đến nơi cũng không hề dễ dàng tiếp cận nhanh chóng.

Cùng với đó, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều khu vực nhiệt độ không khí trên 37 độ C. Như mới đây tại khu vực vùng cát phía Đông đã xảy ra một số vụ phát lửa tại các xã Thăng An, Thăng Trường, với diện tích cháy khoảng 3,32 ha nhưng nhờ phát hiện và xử lý kịp thời nên chưa có thiệt hại về rừng mới chỉ cháy thảm thực bì dưới tán.
Còn trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 150 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị thiệt hại 323,054 ha, trong đó 184,034 ha rừng trồng và 139,02 ha rừng tự nhiên. Như năm 2023 có 30 vụ; năm 2024 là 8 vụ; năm 2025 có 5 vụ và 3 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 3 vụ phát lửa tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Thăng An, Thăng Trường nói trên.
Quyết liệt phòng chống cháy rừng
Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, để kịp thời phòng ngừa sớm, tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp PCCCR trên địa bàn quản lý trước tình hình thời tiết dự báo sẽ còn tiếp tục nắng nóng kéo dài, khó lường trong thời gian đến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và các Công ty, tổ chức liên quan tập trung triển khai tăng cường PCCCR.

Theo đó, UBND cấp xã có rừng đã xây dựng được 57 phương án PCCCR và 26 kế hoạch về triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại địa phương; đồng thời trên địa bàn mỗi xã, phường đều thành lập Ban chỉ đạo về PCCCR, trong đó Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã làm trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên là các phòng, ban thuộc xã, Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Trưởng thôn và ở cơ sở cũng đã thành lập được 111 tổ, đội bảo vệ rừng với 318 người tham gia.
Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đà Nẵng cho biết, hiện nay các Trạm quản lý bảo vệ rừng thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết hàng ngày, thông báo, tuyên truyền lưu động và trong các cuộc họp thôn, bằng loa phóng thanh, tờ rơi, Pano, áp phích…; Rà soát, lắp đặt mới các bảng cảnh báo cấp nguy cơ cháy rừng, các biển cấm lửa tại các cửa rừng, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình PCCCR, đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị, dụng cụ PCCCR bảo đảm đủ số lượng để chữa cháy rừng; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn về công tác QLBVR và PCCCR; - Chữa cháy rừng bảo đảm theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.
“Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, không chỉ thực hiện các nhiệm vụ đã nói mà hàng ngày chúng tôi luôn tập trung theo dõi sát sao, để nếu xảy ra sự cố thì phải nhanh chóng xử lý kịp thời để bảo vệ rừng”.
Còn ông Trần Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết, để bảo vệ rừng hiện nay các Ban quản lý rừng gồm: Vườn Quốc gia Sông Thanh, rừng đặc dụng Đà Nẵng, rừng phòng hộ Đà Nẵng, Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm đều đã xây dựng Phương án bảo vệ rừng và PCCCR trong lâm phận năm 2026, hiện nay các Trạm, Chốt bảo vệ rừng của các Ban đã tập trung triển khai phương án, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm soát lửa rừng và tổ chức tuyên truyền lưu động thường xuyên về PCCCR đến các thôn bản.

“Với diện tích rừng tự nhiên lên đến 745.027,42 và hiện tại nhiều khu vực nhiệt độ không khí trên 37 độ C, chúng tôi đã và đang tập trung cao độ, quyết liệt để bảo vệ rừng trước nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng. Cụ thể, cùng với tuyên truyền tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời, hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra”.