Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng ra công điện khẩn, triển khai ứng phó bão số 12 và mưa lớn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng ra công điện khẩn, triển khai ứng phó bão số 12 và mưa lớn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu, yêu cầu chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Tàu thuyền Đà Nẵng đã vào nơi trú bão an toàn. Ảnh: CV.
Tàu thuyền Đà Nẵng đã vào nơi trú bão an toàn. Ảnh: CV.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật tình hình bão, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tối thiểu 3 ngày, chuẩn bị phương án sơ tán tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở (hoàn thành trước 17h ngày 22/10), đảm bảo đủ lương thực và vật tư tại các điểm sơ tán.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị không được lơ là, chủ quan; tập trung chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động phòng ngừa và ứng phó ở mức cao nhất để hạn chế thiệt hại tài sản, tránh bị động, bất ngờ. Các đơn vị phải trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bão, kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Sở  Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) cùng UBND các xã, phường ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ, kiểm đếm và giữ liên lạc, hướng dẫn neo đậu an toàn; BĐBP chủ động hạn chế tàu thuyền ra khơi khi cần thiết. Các lực lượng phối hợp rà soát phương án ứng phó, triển khai lực lượng, thống kê phương tiện và trang thiết bị để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ, lũ quét và sạt lở.

Sở NNMT đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và khai thác khoáng sản. Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, rà soát các tuyến đường nguy cơ sạt lở và cảnh báo người dân. Các hồ thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24, quan trắc, kiểm tra an toàn đập, vận hành hồ đúng quy trình, thông báo kịp thời cho hạ du, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm.

Chí Đại - Nguyễn Tú