Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đà Nẵng sẽ là thành phố an bình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng sẽ là thành phố an bình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) sẽ diễn ra trong các ngày từ 14 đến 17/10.  Đánh giá nhiệm kỳ đã qua, ông Võ Công Trí,  Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng nổi bật nhờ sự đồng thuận giữa  nhân dân với Đảng bộ và chính quyền. Một trong những nội dung quan trọng của phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ TP Đà Nẵng  là “phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”. Theo ông Võ Công Trí,

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (giữa)
khẳng định, đất ven biển Đà Nẵng vẫn trong tầm kiểm soát về ANQP.

Nhiệm kỳ của những người trẻ

Thông tin đến báo chí ngày 9/10, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI được tổ chức vào các ngày 14/10 đến 17/10. Chủ đề của Đại hội lần này là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực để phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”

Đại hội sẽ triệu tập 350 đại biểu, trong đó đại biểu nữ chiếm 16,29%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 14,57%; đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi; đại biểu trẻ nhất là 28 tuổi. Đại biểu trình độ tiến sỹ chiếm 6% (21 đại biểu); đại biểu thạc sỹ chiếm 38,57% (135 đại biểu).

Chất lượng đại biểu được ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 36 – CT/TW (ngày 30/5/2014) của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương nhưng nhân sự tham gia cấp ủy của Đà Nẵng buộc phải có bằng đại học chính quy.

Đà Nẵng đã rất chú trọng, chủ động xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ học vấn cao, đảm bảo không hẫng hụt trong công tác cán bộ - đặc biệt là cán bộ nữ.

Đà Nẵng sẽ là TP an bình trong tương lai.

Sức mạnh đại đoàn kết tạo nên sự đồng thuận

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, trong 5 năm qua, yếu tố nổi bật của TP Đà Nẵng là sự đồng thuận của người dân. Việc thực hiện 5 đột phá về KT – XH theo Nghị quyết Đại hội XX đạt được những kết quả khả quan…Các lĩnh vực VH – XH với nhiều chính sách an sinh xã hội gắn với chương trình “TP 5 không”(không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người để cướp của, “TP 3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa – văn minh đô thị) được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố và làm nổi bật mối quan hệ cốt lõi giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với mọi tầng lớp nhân dân ở Đà Nẵng theo tinh thần “Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; Chính quyền làm, dân ủng hộ”

Ông Võ Công Trí cũng khẳng định, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã gắn kết tạo nên sự đồng thuận, là nguồn lực to lớn để Đà Nẵng làm được rất nhiều việc trong nhiệm kỳ qua và trong chặng đường phía trước.

Xây dựng TP an bình

3 đột phá về phát triển KT – XH được Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định là: Phát triển mạnh các ngành dịch vụ (nhất là du lịch, thương mại); tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng TP môi trường. Phát triển nguồn nhân lự chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2 chữ An Bình trong các mục tiêu đột phá nói trên được ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định là hoàn toàn mới, chưa từng được đề cập trong các nhiệm kỳ Đại hội trước đây. Cụm từ an bình được thảo luận rất nhiều và tập thể Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất cao, coi an bình là một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ Đà Nẵng phải phấn đấu để có một TP thật sự an bình với các mục tiêu rõ ràng như: Giảm thiểu tai nạn, ách tắc giao thông, tai nạn lao động, trộm cắp, cướp giật. Gìn giữ môi trường sạch, trong lành. Xây dựng nền kinh tế xanh, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu. Xây dựng văn hóa – văn minh đô thị. Tiếp tục thực hiện mục tiêu “TP 5 không” TP 3 có”.

Đất ven biển Đà Nẵng vẫn trong tầm kiểm soát về ANQP của TP

Trước lo ngại của dư luận về tình trạng nhiều người Trung Quốc mua đất ven biển Đà Nẵng với mục đích không rõ ràng. Ngày 9/10, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết. TP không có chủ trương về vấn đề này cũng như không có biên pháp kiểm soát đặc biệt với đất ven biển của Đà Nẵng (từ Sơn Trà đến giáp Điện Ngọc của tỉnh Quảng Nam) nhưng sẽ cho rà soát lại việc người Trung Quốc núp bóng dân địa phương để mua đất. Quy hoạch đất ven biển Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh lại hợp lý để vừa phát triển KT – XH, vừa đảm bảo ANQP. Đất ven biển của Đà Nẵng vẫn trong tầm kiểm soát - ông Võ Công Trí khẳng định.

Bài và Ảnh: Dương Thanh Tùng