Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Đà Nẵng: Tập trung công trình trọng điểm làm đẹp cảnh quan biển Đà Nẵng, Công viên 29/3

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Tập trung công trình trọng điểm làm đẹp cảnh quan biển Đà Nẵng, Công viên 29/3

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kiểm tra các công trình trọng điểm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị đảm bảo tiến độ, tập trung cao độ nâng cấp cảnh quan khu vực biển Đà Nẵng và Công viên 29/3.

Ngày 6/1, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình triển khai 3 dự án trọng điểm tại khu vực biển Đà Nẵng (phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn) và Công viên 29/3 (phường Thanh Khê).

Báo cáo Phó Chủ tịch tại dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn), ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết: dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch vào tháng 7/2023, triển khai trên quy mô gần 105 ha với 7 nhóm dự án và phân kỳ đầu tư giai đoạn 2023 - 2050.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hiện nay ban quản lý được giao thực hiện 4 dự án thuộc nhóm dự án số 3 và nhóm dự án số 6 trong giai đoạn 2025 – 2029, cụ thể là: tôn tạo hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực bảo vệ 1; xây dựng các khu chức năng, công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích và hạ tầng kỹ thuật.

Hiện ban quản lý đang dự thảo quyết định trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra quá trình thi công Dự án Công viên 29/3. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra quá trình thi công Dự án Công viên 29/3. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, dự án có 1.612 hồ sơ giải tỏa đất ở và đất nông nghiệp với kinh phí bồi thường khoảng 1.000 tỷ đồng, hầu hết hộ dân đều đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng với 914 hồ sơ, kinh phí bồi thường đã chi trả cho các hộ dân đến nay đạt 406 tỷ đồng.

Sắp đến UBND phường tiếp tục phối hợp Chi nhánh Khu vực 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát, hoàn thiện các hồ sơ còn lại, tiếp dân, vận động bàn giao.

Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, các đơn vị kiến nghị các sở, ban, ngành đề xuất lãnh đạo thành phố bổ sung kinh phí chi trả bồi thường.

Tại dự án Cải tạo cảnh quan tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp kéo dài qua 2 phường An Hải và Sơn Trà (tổng mức đầu tư hơn 621 tỷ đồng), Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ sang Sở Tài chính thẩm định để trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, sớm triển khai dự án.

Dự án này nhằm đầu tư cải tạo cảnh quan, tạo các điểm nhấn khu vực vỉa hè, bãi cát tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, nâng cấp diện mạo khu vực du lịch, phục vụ người dân, du khách với những không gian nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi giải trí tiện nghi, hiện đại..

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo triển khai Dự án Cải tạo cảnh quan tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo triển khai Dự án Cải tạo cảnh quan tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 (phường Thanh Khê), ông Trần Trung Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco (đại diện liên danh nhà thầu) báo cáo với Phó Chủ tịch UBND thành phố hiện công trình đảm bảo tiến độ, đạt 22% khối lượng thực hiện hợp đồng.

Sau khi khởi công ngày 27/3/2025 đến nay đã nạo vét xong lòng hồ; hạng mục chiếc nhẫn hòa bình hoàn thành 95% phần ép cọc, hoàn thành dầm sàn nền tầng trệt các khối, đạt khoảng 50% phần móng nền tầng trệt.

Các hạng mục kiến trúc cảnh quan như cổng đường Nguyễn Tri Phương đã hoàn thành bê tông dầm sàn, đang đổ bê tông đường và lát đá 70% khối lượng đường vào đón trả khách từ hướng đường Điện Biên Phủ.

Tuyến lam đã hoàn thành ép cọc và đang thi công phần móng, đường nội bộ đang đổ bê tông và lát đá, mương thoát nước đạt 25% khối lượng. Nhà thầu cam kết tăng ca, tăng kíp, tăng trang thiết bị phương tiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ hợp đồng tháng 9/2026.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, đặc biệt là các phường và nhà thầu đã nỗ lực, vượt qua những khó khăn, đảm bảo tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như thi công, nhất là thời điểm chuyển giao, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, tạo bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công 2026.

Cụ thể, đối với dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, bà Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo phải hoàn thành đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng hạng mục tháp chuông trước ngày 20/1; bổ sung cây xanh cảnh quan, nhất là các loại cây có hoa đặc trưng phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu tại dự án Cải tạo cảnh quan tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đặc biệt lưu ý, đây là các công trình cảnh quan biển Đà Nẵng, khu vực có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo diện mạo, mỹ quan đô thị biển, là điểm đến yêu thích của du khách, nhất là khách quốc tế. Đối với Công viên 29/3 là lá phổi xanh giữa trung tâm Đà Nẵng, cần sớm hoàn thành, đưa vào phục vụ nhu cầu thụ hưởng các thiết chế văn hóa của người dân.

Nguyễn Tú