Đà Nẵng: Thiếu thuốc do bệnh nhân tăng

Thanh Tùng 14/07/2022 08:14

Bệnh nhân tăng 15%, bệnh nhân nội trú ngoại tỉnh chiếm 30 đến 40%, là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc tại cơ sở điều trị của Đà Nẵng.

Đây là thông tin được đưa ra tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 7 (HĐND TP Đà Nẵng khóa 10 - nhiệm kỳ 2021 – 2025), ngày 13/7.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận có tình trạng thiếu vật tư y tế và thuốc chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Tuy nhiên tình trạng này chỉ xảy ra cục bộ ở một số cơ sở khám, điều trị.

Hệ thống y tế cơ sở của Đà Nẵng phải chịu áp lực rất lớn trong năm 2020 và 2021. Ảnh Thanh Tùng.

Ngoài các nguyên nhân chủ yếu như việc mua sắm một số thuốc đặc thù của Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia chậm so với dự kiến, đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, một số thuốc đã trúng thầu nhưng chậm cung ứng. Bà Trần Thanh Thủy nhìn nhận: tỷ lệ bệnh nhân tăng 15% (so với cùng kỳ năm 2021), có từ 30 đến 40% bệnh nhân địa phương khác đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế của Đà Nẵng, dẫn đến thiếu thuốc cục bộ.

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ảnh Thanh Tùng.

Liên quan đến 322 nhân lực y tế (trong đó có 141 bác sĩ) xin nghỉ việc trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 (Đại Đoàn Kết đã đưa tin), người đứng đầu ngành y tế Đà Nẵng cho biết, đã bổ sung nhân lực y tế (thay thế những người xin nghỉ việc) đạt 86% và đang rà soát để sớm có giải pháp căn cơ giúp nhân lực y tế yên tâm, gắn bó với công việc sau 2 năm chống chọi với dịch Covid-19.

Đà Nẵng đang có 7.000 cán bộ y tế (trong hệ thống công lập), 1.809 cộng tác viên dân số y tế, 119 nhân viên y tế thôn, bản; đạt tỷ lệ 17 bác sĩ trên 1 vạn dân, cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Thiếu thuốc do bệnh nhân tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO