Đà Nẵng: Tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo quy mô 2.000 tỷ đồng
Ngày 29/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và kêu gọi các bị hại liên hệ để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ án xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, do Huỳnh Đức Vân, ở phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, cùng các đối tượng liên quan thực hiện.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với đồng bọn tạo lập dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”, đồng thời sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lan truyền nhiều thông tin sai sự thật nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia góp vốn.
Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được lượng lớn người đầu tư, các đối tượng bất ngờ đánh sập dự án “DRK”, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân.
Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.
Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân từng đầu tư vào dự án “DRK” liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc các điều tra viên Phạm Hữu Minh (0939.919.093), Nguyễn Hữu Hưng (0935.234.711), Trương Kinh Kha (0708.134.850) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.