Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu không chỉ có lãnh đạo TP Đà Nẵng mà còn đón các đoàn lãnh đạo các địa phương của tỉnh An Giang, Vĩnh Long, TP Hải Phòng cùng tưởng nhớ công lao của vị danh thần có công khai hoang phương Nam.

Sáng 19/7 tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu diễn ra Lễ kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại).

Dự lễ có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Trần Thắng lợi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; bà Mai Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Về dự còn có lãnh đạo các địa phương kết nghĩa với phường An Hải gồm xã Thoại Sơn, phường Vĩnh Tế, xã Định Mỹ (tỉnh An Giang); xã Quới Thiện (tỉnh Vĩnh Long); phường Đông Hải (TP Hải Phòng); xã Trà Linh, phường Sơn Trà, (TP Đà Nẵng); các vị nguyên lãnh đạo quận Sơn Trà; lãnh đạo phường An Hải…

Bên cạnh đó còn có đông đảo người dân, du khách, đại diện các chư phái tộc địa phương…cùng đến dâng hương tưởng niệm vị danh thần.

Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại), sinh ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ (1761) tại làng An Hải (tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, trấn Quảng Nam) - nay thuộc phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Ông là một trong những công thần của Gia Long, là người đã có công lớn đối với người dân Nam bộ trong việc khẩn hoang lập ấp, đào kênh rạch, như mở rộng kênh Ba Rạch dài hơn 30km nối Long Xuyên với Rạch Giá - kênh đào đầu tiên ở Nam Bộ (sau vua Gia Long đổi tên thành kênh Thoại Hà) năm 1818; năm 1824 hoàn thành đào kênh Vĩnh Tế dài hơn 91 km nối Châu Đốc với Hà Tiên; năm 1827 hoàn thành đắp con đường từ Vĩnh Tế tới chợ Châu Đốc núi Sam dài khoảng 5 km…

Ông mất vào ngày 6 tháng 6 năm Kỷ Sửu (1829) khi đang trấn nhậm ở Châu Đốc, thọ 68 tuổi, an táng nơi chân Núi Sam/Núi Vĩnh Tế, và được người dân An Giang thờ trong một ngôi đình từng là nơi thờ sơn thần ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Đình thờ Thoại Ngọc Hầu được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 1/12/1997.

Với quê nhà làng An Hải, Danh thần Thoại Ngọc Hầu được tôn vinh là bậc Hậu hiền, biểu tượng cao đẹp của một người con thủy chung, nặng nghĩa, luôn đau đáu hướng về quê hương.

Ông đã đóng góp tài lực xây dựng lại chợ làng để mrộng giao thương, tôn tạo chùa An Phước, đình làng và các miếu thờ, đặt nền móng, tạo bước chuyển làng chài nghèo khó An Hải từng bước trở thành vùng đất trù phú, đông đúc bên bờ Đông sông Hàn.

Danh thần Nguyễn Văn Thoại được thờ tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải - Di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận từ năm 2007.

Bà Trần Thị Nhớ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, cho biết Lễ kỷ niệm 197 năm ngày mất của Danh thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại là dịp để mọi người nghiêng mình kính cẩn trước anh linh người con ưu tú của quê hương - người đã làm nên những kỳ tích trong công cuộc mở cõi, giữ yên biên cương và khẩn hoang lập ấp nơi vùng đất phương Nam của Tổ quốc.

“Lịch sử nước nhà đã khắc ghi Danh thần Thoại Ngọc Hầu là một nhà doanh điền lỗi lạc, một vị quan trấn thủ mẫu mực, người đã dành trọn cả cuộc đời mở cõi về phương Nam, để lại những công trình dân sinh và những tuyến kênh vĩ đại cho muôn đời sau”, bà Trần Thị Nhớ nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Hải cũng khẳng định với lòng biết ơn, niềm tự hào đối với Danh thần Thoại Ngọc Hầu, phường An Hải tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, cùng các địa phương tại An Giang, Vĩnh Long, Hải Phòng và các đơn vị bạn Trà Linh, Sơn Trà gắn bó sắt son, cùng nhau phát triển phồn vinh, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự kỳ vọng và di nguyện của các bậc tiền nhân.

Nguyễn Tú