Đà Nẵng: Tọa đàm tháo gỡ khó khăn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng
Sáng 31/7, UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm về công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù và đề ra các giải pháp hỗ trợ họ ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Hoàng Đức, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà và ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà đồng chủ trì buổi tọa đàm.
Tham dự tọa đàm có những người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập với cộng đồng.
Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức cho biết, địa phương sẽ luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để người tái hòa nhập có việc làm, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.
Theo ông Phạm Hoàng Đức, mục tiêu của địa phương là xây dựng phường Hương Trà phát triển, giữ vững an ninh trật tự, giảm tệ nạn xã hội, phấn đấu đạt tiêu chí “phường không ma túy” vào năm 2028, hướng tới xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh và thượng tôn pháp luật.

Báo cáo tại tọa đàm, Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an phường Hương Trà cho biết, hiện địa phương hiện quản lý 67 người chấp hành xong án phạt tù (54 nam, 13 nữ).
Thời gian qua, Công an phường phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tại 15 tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đồng thời tham mưu UBND phường duy trì và nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng “Hướng Thiện” theo Nghị định 49/2020/NĐ-CP.
Đến nay, mô hình “Hướng Thiện” đã phát huy hiệu quả khi huy động sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng trong việc hỗ trợ người hoàn lương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tái phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Tại tọa đàm, các đại biểu cùng người chấp hành xong án phạt tù đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời chia sẻ những câu chuyện hoàn lương, vượt qua mặc cảm để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Bà P.T.H.T. (56 tuổi) cho biết, bà từng mặc cảm, lo lắng khi trở về địa phương sau chấp hành án. Nhờ sự động viên của chính quyền và sự hỗ trợ từ mô hình “Hướng Thiện”, bà T. được trao tặng máy may để mở tiệm may tại nhà, tạo thu nhập ổn định.
“Đây không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là niềm tin, tiếp thêm động lực để tôi làm lại cuộc đời”, bà T. chia sẻ.