Đà Nẵng trích 200 tỷ đồng trực tiếp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ
Đó là khẳng định của ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với phóng viên Báo Đại đoàn kết online sáng 1/11. Đà Nẵng đã thống nhất trích 200 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ vừa qua.

Không người dân nào bị bỏ lại phía sau
“Đà Nẵng đã làm hết mình, hết sức trong việc khẩn cấp cứu dân trong lũ dữ. Bây giờ cái cốt lõi nhất là thành phố sẽ làm hết sức để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân và hỗ trợ tiền, gạo và nhu yếu phẩm cho nhân dân kịp thời”, ông Hưng nhấn mạnh
Ông Trần Nam Hưng khẳng định, nếu là tiền từ ngân sách thì tiền nào cũng của Nhà nước, chi từ địa phương hay Chính phủ thì người dân đều được hỗ trợ theo đúng quy định. Vì vậy, khi nguồn của TP Đà Nẵng nếu không đủ thì chủ động đề nghị Trung ương hỗ trợ để lo cho dân. TP Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương triển khai như các trường hợp tương tự như các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo ông Hưng, ngay sau khi lũ rút, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo khẩn cấp các sở, ngành và địa phương dồn toàn lực cho công tác cứu trợ, khôi phục hạ tầng, trong đó ưu tiên hàng đầu là ổn định đời sống người dân và chi hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiệt hại.
“Tất cả các lực lượng của thành phố đang tập trung cao độ với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo mọi người đều có lương thực, nước uống, không ai bị thiếu đói hay rét. Đây là việc cấp bách, phải làm ngay, tuyệt đối không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”, ông Hưng khẳng định.
TP Đà Nẵng đã có quyết định chi kinh phí từ ngân sách thành phố 200 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngoài, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cũng đang kêu gọi, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ khác để hỗ trợ thêm cho người dân.
“Theo đó, hỗ trợ nhà sập, nhà hư hỏng nặng, hư hỏng một phần như thế nào; hỗ trợ người chết, người bị thương ra sao. Các văn bản hướng dẫn một cách cụ thể đã được chuyển đến các địa phương để kịp thời chi cho người dân. Thành phố sẽ cấp đầy đủ tiền từ ngân sách để các địa phương thực hiện việc này, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn”, ông Hưng cho biết.

Trong đó, nguồn ngân sách của thành phố là chủ lực, kết hợp với ngân sách địa phương theo quy định, được dùng để chi trả, hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo các định mức đã quy định.
Mặt trận thành phố tiếp nhận 15,5 tỷ đồng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều cơ quan, tổ chức và sẽ tiếp tục được chuyển đến người dân kịp thời và đúng đối tượng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết: “Tính đến hết ngày 31/10, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân TP Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ sau bão số 12 gây ra hơn 15,5 tỷ đồng thông qua tài khoản của Mặt trận TP Đà Nẵng và tiếp gần 35 tấn hàng hóa các loại như: mì tôm, bánh kẹo, nước lọc;…. Hiện Mặt trận thành phố đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Hội chữ thập đỏ thành phố đã phân bố 30 tấn hàng hóa đến các địa phương bị cô lập.

“Mặt trận thành phố đã chủ động liên hệ các địa phương nơi có người không may bị tử vong để kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí, động viên kịp thời đến gia đình nạn nhân. Việc phân bổ và sử dụng nguồn quỹ được Ban vận động cứu trợ thành phố thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng”, bà Nguyễn Thanh Phương nói.
Ngoài các quy định trên, Ban vận động cứu trợ thành phố cũng sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp khác dựa trên tình hình thực tế và nguồn vận động cứu trợ.
Còn đối với Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản gửi các sở, đơn vị, công ty và Mặt trận các xã, phường trên địa bàn về việc điều chỉnh định hướng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư năm 2025.

Theo đó, chủ đề năm nay là “Đoàn kết, sẻ chia, hướng về nhân dân bị thiệt hại do thiên tai”, với trọng tâm là tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người dân và khu dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng của người dân Đà Nẵng.
Theo báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn TP Đà Nẵng có gần 76.500 ngôi nhà trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập nước; 10 xã bị cô lập hoàn toàn và làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng, 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, nhiều công trình hạ tầng, đường sá, cầu cống sạt lở rất lớn.