Ngày 15/8 tại Nghĩa trủng Phước Ninh (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ chánh tế vong linh anh hùng nghĩa sĩ thời kỳ chống Pháp. Lễ tế vong linh, tưởng niệm nghĩa sĩ tại di tích lịch sử quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh TP Đà Nẵng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền cùng người dân địa phương dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân.
Trước đó, trong ngày 14/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu cũng đã tổ chức Lễ vọng vong linh các anh hùng nghĩa sĩ tại Nghĩa trủng Phước Ninh, phường Hải Châu và viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trủng Phước Ninh ở xã Hòa Tiến.
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 167 năm Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 2025), hun đúc tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống vì đất nước trong những ngày đầu kháng Pháp.
Năm 1858, khi quân Pháp tấn công vào Đà Nẵng, hàng nghìn nghĩa sĩ tại Đà Nẵng đã ngã xuống trong những trận đầu chống Pháp. Nhiều năm sau, 2 nghĩa trủng Phước Ninh và Khuê Trung được quy tập hài cốt tử sĩ. Trong đó Nghĩa trủng Khuê Trung quy tập năm 1866 ở khu vực làng Nghi An đến năm 1962 do mở rộng sân bay Đà Nẵng nghĩa trủng dời về phường Cẩm Lệ hiện nay.
Nghĩa trủng Phước Ninh quy tập năm 1876 với hơn 1.500 ngôi mộ, trong quá trình giải tỏa, chỉnh trang đô thị, các phần mộ di dời lên xã Hòa Tiến ngày nay. Tại Nghĩa trủng Phước Ninh hiện là Công viên Nam Dương, được dựng bia để địa phương tưởng niệm, hương khói.
Nghĩa trủng Phước Ninh được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988, Nghĩa trủng Khuê Trung được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1999.