Ngày 18/8, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã giao các sở, ngành xem xét, tham mưu giải quyết đơn của Công ty CP Thép Việt Pháp (Cụm công nghiệp Thương Tín 1, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).
Đóng cửa nhà máy
Trước đó, bà Võ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp, đã gửi “đơn kêu cứu khẩn cấp” đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan trình bày về những khó khăn mà công ty bà phải đối mặt.
Trong đơn, bà Hạnh cho biết, năm 2011 hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Quảng Nam cũ, công ty của bà đã đến đầu tư, đưa vào hoạt động Nhà máy thép Việt Pháp tại Cụm công nghiệp Thương Tín 1 với tổng vốn đầu tư 375 tỷ đồng. Nhà máy được cấp phép 50 năm, công suất 48.000 tấn/năm đi vào hoạt động từ năm 2012.
Tuy nhiên, sau vài tháng hoạt động, người dân địa phương phản đối với lý do nhà máy gây ô nhiễm môi trường. Không cho cán bộ, công nhân và các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm ra vào khu vực sản xuất, cũng như không cho công ty triển khai hoạt động sản xuất bình thường.
Báo cáo số 46 ngày 22/3/2016 của UBND thị xã Điện Bàn (cũ) về việc di dời Nhà máy thép Việt Pháp cho rằng: “Qua tình hình mất an ninh trật tự tại Nhà máy thép Việt Pháp từ chỗ người dân khu vực này phản đối nhà máy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chỉ đạo Công ty CP thép Việt Pháp lập kế hoạch di dời nhà máy”. Báo cáo này có nêu Công văn số 1093/UBND-KTTH ngày 20/3/2015, giao Sở Tài chính chủ trì cùng UBND thị xã Điện Bàn (cũ) cùng công ty bàn phương án di dời và cơ chế tài chính để trả lời cho địa phương, đơn vị; Báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo, giải quyết theo quy định.
Còn trong Biên bản xác minh của Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) lập ngày 7/7/2017, tại mục 2 nêu: “Hiện nay, Công ty đã ký và thực hiện 3 hợp đồng cung cấp 6.000 tấn phôi thép. Nếu nhà máy thép hoạt động không đạt công suất hoặc không hoạt động thì phải chịu đền bù thiệt hại theo hợp đồng đã ký khoảng hơn 4 tỷ đồng”.
Phương án bồi thường quá khả năng và thẩm quyền của địa phương
Trước tình hình trên, Công ty CP Thép Việt Pháp đề xuất phương án đóng cửa nhà máy, chấp thuận di dời và đưa ra phương án đề nghị bồi thường, hỗ trợ các thiệt hại thực tế mà công ty này đang phải gánh chịu với tổng số tiền 123 tỷ đồng để có điều kiện triển khai kế hoạch di dời theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh cũng như UBND thị xã Điện Bàn (cũ).
Tuy nhiên, trong Báo cáo số 46/BC-UBND, UBND thị xã Điện Bàn (cũ) cho rằng: “Về hỗ trợ 123 tỷ đồng, đối với UBND thị xã Điện Bàn không có khả năng về ngân sách và thẩm quyền nên kiến nghị các cơ quan cấp trên xem xét”.
Theo bà Hạnh, công ty bà đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị, kêu cứu và các cấp chính quyền cũng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo liên quan đến việc hỗ trợ, đền bù trong quá trình di dời bắt buộc nhà máy. Thế nhưng đến nay công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản kinh phí hỗ trợ di dời, tháo gỡ khó khăn. Còn nơi xây dựng nhà máy mới, đến cuối năm 2020 công ty mới được bàn giao mặt bằng, so với kế hoạch chậm trễ gần 2 năm, nhưng hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn chỉnh, công tác san lấp mặt bằng gặp nhiều trở ngại, cùng lúc đó, dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài đã khiến tình hình vốn khó khăn lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, đến nay, việc hoàn thiện và đưa nhà máy mới vào hoạt động vẫn chưa thể thực hiện được.