Đà Nẵng: Xã Trà Leng chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân
Sáng 20/7, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Trà Leng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội và kinh phí hoạt động của MTTQ cùng các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn.

Cùng tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.
Báo cáo với đoàn công tác, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, trong năm 2026, địa phương đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 12 hộ, sửa chữa nhà cho 8 hộ, hỗ trợ 44 hộ có nhà bị thiệt hại dưới 50% và trợ giúp một gia đình có người thân tử vong do thiên tai.
Các nguồn hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.
Cùng với công tác an sinh, xã Trà Leng đã khôi phục nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như tuyến đường vào làng Ông Deo, thôn 2, tuyến đường vào làng Ông Yên; đồng thời đầu tư xây dựng mới hai công trình, trong đó có hệ thống điện năng lượng mặt trời tại làng Ông Dơ.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ về lương thực, nhu yếu phẩm, sinh kế và hạ tầng được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nghĩa cho biết thêm, từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã vận động, tiếp nhận hơn 4,8 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo an sinh xã hội.
Trong đó, hơn 4,6 tỷ đồng đã được phân bổ đến các đối tượng thụ hưởng, gồm hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với 12 hộ có nhà bị sập hoàn toàn, 30 triệu đồng/hộ đối với 8 hộ có nhà hư hỏng, hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong do thiên tai và hỗ trợ 1 triệu đồng cho 120 hộ nghèo cùng nhiều trường hợp khó khăn khác.
Ông Nghĩa nhấn mạnh: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sửa chữa các căn nhà Đại đoàn kết đã xuống cấp, hư hỏng và triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất”.
Cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết và khi phát sinh các trường hợp đột xuất, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội xã Trà Leng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 191 lượt gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế, với tổng kinh phí hơn 116 triệu đồng.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, xã Trà Leng tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch việc quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ, đặc biệt là nguồn lực của Mặt trận dành cho xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đồng thời, bà Phương cũng đề nghị chính quyền xã thông tin về việc thành lập và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong giám sát quá trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của xã Trà Leng trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là khi địa phương còn nhiều khó khăn do địa hình miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở.
Qua giám sát, đoàn công tác nhận thấy xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nhã, ở thôn 1, xã Trà Leng, là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới sau khi nhà ở bị thiệt hại do thiên tai.