Đà Nẵng: Xã Trà Leng rộn ràng chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử
Những ngày qua, chính quyền và người dân xã miền núi Trà Leng, TP Đà Nẵng khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Để tạo không khí trang trọng, phấn khởi, thời gian qua, UBND xã Trà Leng phát động cuộc thi trang trí tại các điểm bầu cử bằng tre, nứa và các vật liệu thân thiện môi trường, gắn với bản sắc văn hóa địa phương.
Tại nhiều thôn trên địa bàn xã, người dân và đoàn viên thanh niên cùng dựng cổng chào, treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, làm đẹp khu vực bỏ phiếu.
Dù nhiều điểm bỏ phiếu nằm xa trung tâm, phải băng rừng hàng giờ mới đến nơi, công tác chuẩn bị vẫn được triển khai chu đáo. Không khí thi đua, hào hứng của người dân miền núi xã Trà Leng đang góp phần tạo nên khí thế sôi nổi trước ngày hội lớn của đất nước.

Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng cho biết, cử tri địa phương mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Trong đó, người dân kỳ vọng các đại biểu chú trọng các chính sách an sinh xã hội, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông để việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.
"Cử tri cũng mong muốn các đại biểu quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, có thêm chính sách hỗ trợ cho con em đồng bào DTTS, đồng thời lắng nghe và đưa tiếng nói, nguyện vọng của người dân đến với Quốc hội và HĐND các cấp", thầy Bùi Quang Ngọc nói.

Ghi nhận thực tế của chúng tôi, những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã Trà Leng đang diễn ra sôi nổi. Tại nhiều khu dân cư, đoàn viên, thanh niên cùng người dân tích cực tham gia chặt tre dựng cổng chào, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, góp phần làm cho các khu vực bỏ phiếu thêm rực rỡ, trang trọng.
Tại khu vực bỏ phiếu số 8, nóc Ông Đề, xã Trà Leng, cán bộ và người dân không chỉ dựng cổng chào bằng tre, nứa mà còn trưng bày các nhạc cụ, nông cụ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đan lát đặc trưng của địa phương. Cạnh đó, nhiều hình ảnh cũng được trưng bày nhằm tái hiện sự hồi sinh mạnh mẽ của Trà Leng sau vụ sạt lở núi lịch sử năm 2020.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, toàn xã có 3.822 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 3.638 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số Bh’nông, Ca Dong, Xê Đăng. Các cử tri sẽ thực hiện quyền bỏ phiếu tại 11 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 11 tổ bầu cử.
Theo ông Nghĩa, một số điểm bỏ phiếu ở Trà Leng nằm xa trung tâm, muốn đến phải đi bộ băng rừng gần 3 giờ, không có đường, điện hay sóng viễn thông. Vì vậy, những ngày qua Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã trực tiếp đến từng điểm kiểm tra công tác chuẩn bị, từ trang trí cổng chào, vệ sinh khu vực bỏ phiếu đến niêm yết danh sách người ứng cử.

“Đến nay, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn xã cơ bản hoàn tất. Việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác tuyên truyền đều đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, cuộc thi trang trí cổng chào tại các điểm bầu cử không chỉ tạo khí thế thi đua giữa các thôn mà còn góp phần xây dựng không gian bầu cử trang trọng, đậm bản sắc văn hóa địa phương”, ông Châu Minh Nghĩa nói.
Trước đó, ngày 28/10/2020 tại làng Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, nay xã Trà Leng, TP Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp 15 ngôi nhà, có đến 55 người chết, bị thương và mất tích, lực lượng chức năng đã cứu sống 33 người, tìm thấy 10 người đã tử vong, đến nay vẫn còn 12 người mất tích.
Nhờ sự vào cuộc sớm của chính quyền, Mặt trận các cấp, các nhà hảo tâm, sự nỗ lực không ngừng vươn lên của người dân, giờ đây cuộc sống của bà con nơi này đã ổn định và từng ngày đổi thay.