Đà Nẵng: Y công chặn xe đưa thi thể người bị TNGT về quê bị kỷ luật cảnh cáo

B. Nguyên 31/08/2023 14:40

Y công Lê Viết Dũng bị Trung tâm pháp y Đà Nẵng thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo và kéo dài thời hạn nâng lương do có hành vi chặn xe cứu thương đưa thi thể người bị tai nạn giao thông (TNGT) về quê.

Liên quan đến vụ chặn xe đưa thi thể người bị tai nạn giao thông (TNGT) về quê gây bức xúc dư luận; sáng 31/8 Trung tâm pháp y Đà Nẵng cho biết, y công Lê Viết Dũng (người trực tiếp chặn xe cứu thương, không cho đưa thi thể nạn nhân TNGT về quê) bị thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo. Lãnh đạo Trung tâm pháp y Đà Nẵng cũng đồng thời thi hành kỷ luật, kéo dài thời hạn nâng lương đối với ông Lê Viết Dũng.

Trung tâm pháp y Đà Nẵng tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 9/8, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc thu tiền trái quy định, chặn không cho xe đưa thi thể nạn nhân bị TNGT về quê xảy ra tại Trung tâm pháp y Đà Nẵng.

Hiện trường vụ TNGT tại đường Võ Nguyễn Giáp sáng 7/8 làm nữ du khách Bùi Thu Hường đến từ Hải Dương tử vong.

Như tin đã đưa, chiều 7/8 tại tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp của Đà Nẵng xảy ra vụ TNGT. Nạn nhân tử vong là cô gái Bùi Thu Hường, 23 tuổi từ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào Đà Nẵng du lịch. Khoảng 20h ngày 7/8, người nhà nạn nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng, tìm đến Trung tâm pháp y ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nhưng bị một nhân viên tên là Lê Viết Dũng buộc phải chuyển vào tài khoản của ông này 14 triệu đồng “chi phí làm đẹp thi thể” mới được tiếp cận thi thể người thân.

Công an và dân phòng phường Khuê Mỹ can thiệp, giúp gia đình đưa thi thể nạn nhân Bùi Thu Hường về quê.

Xe cứu thương “0 đồng” do gia đình gọi, hỗ trợ đưa thi thê nạn nhân về Hải Dương cũng bị nhân viên tên là Dũng ngăn cản, buộc phải sử dụng xe do chính ông này điều động. Theo tường trình của ông Trần Hoàng Hà (người nhà cô gái tử vong do tai nạn giao thông) với công an phường Khuê Mỹ, nơi có Trung tâm pháp y Đà Nẵng và với báo chí, dù đã bỏ ra trên 30 triệu đồng mua quan tài cùng vật dụng khâm liệm từ bên ngoài nhưng gia đình vẫn bị nhân viên tên Dũng buộc phải sử dụng “gói dịch vụ” tại nơi bảo quản thi thể nạn nhân là Trung tâm pháp y Đà Nẵng.

Tiền do gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản của nhân viên Lê Viết Dũng để được tiếp cận thi thể người xấu số.

Chỉ khi có sự can thiệp, hỗ trợ của công an, dân phòng phường Khuê Mỹ, thi thể nạn nhân Bùi Thu Hường mới được gia đình ông Trần Hoàng Hà đưa lên xe cứu thương “0 đồng” để về quê Hải Dương.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ nhân viên Trung tâm pháp y chặn, không cho xe đưa nạn nhân về quê, trước cổng trung tâm xuất hiện nhiều thanh niên bặm trợn, có hành vi đe dọa gia đình ông Trần Hoàng Hà, buộc phải sử dụng xe cứu thương do nhân viên Lê Viết Dũng điều động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Y công chặn xe đưa thi thể người bị TNGT về quê bị kỷ luật cảnh cáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO