Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 27/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3261/UBND-PTDS về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.

Nhiều khu vực vùng trũng ở TP Đà Nẵng ngập nước. Ảnh: Tấn Thành.
Nhiều khu vực vùng trũng ở TP Đà Nẵng ngập nước. Ảnh: Tấn Thành.

Theo dự báo, tình hình mưa lũ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh, triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/10 và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lớn và bão số 12; báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 6h và 15h hằng ngày.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại tại các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc sạt lở. Đồng thời, tiếp tục sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm; cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho vùng bị cô lập, không để người dân thiếu đói, rét.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp lực lượng quân đội và các địa phương khẩn trương xử lý các tuyến giao thông bị sạt lở, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các điểm mất an toàn, đồng thời nghiên cứu giải pháp khắc phục lâu dài.

Người dân sử dụng ghe di chuyển khu vực ngập nước ở phố cổ Hội An. Ảnh: C.Đại.
Người dân sử dụng ghe di chuyển khu vực ngập nước ở phố cổ Hội An. Ảnh: C.Đại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương xác định các điểm sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và dài hạn, trong đó có phương án di dời dân vùng thiên tai vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các địa phương căn cứ diễn biến mưa lũ để quyết định việc cho học sinh nghỉ học; Sở Tài chính tham mưu kinh phí khắc phục thiệt hại.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

T. Thành - C.Đại