Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 14/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã cập nhật tiến độ, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, tính đến chiều 14/7 các lực lượng đã quy tập được tổng cộng 74 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Riêng trong ngày 14/7, lực lượng đã tập trung quân số toàn Đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm. Kết quả, phát hiện, cất bốc được thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Đây là kết quả phản ánh nỗ lực quyết tâm cao độ, công tác khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của thành phố.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tại một rãnh đào tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.
Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tại một rãnh đào tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.

Theo dự kiến, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng ra 2 đầu của rãnh mộ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong những ngày tiếp theo. Kết quả công tác này sẽ được cập nhật và thông tin đến các cơ quan báo chí sau 16 giờ chiều hàng ngày.

Trong số các bộ hài cốt tìm được từ khu vực công viên Lê Thị Riêng, hiện nay Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh ADN để xác định cụ thể thân nhân liệt sĩ. Theo các di vật được tìm thấy, đã phát hiện một mẩu giấy trong cuốn sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962. Kết quả giải mã tư liệu, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh bước đầu xác định đây là chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An.

Đây là một trong các đơn vị tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

THÀNH LUÂN