Đã tiếp cận được tàu vỏ sắt không người lái trôi trên vùng biển Quảng Trị

Nghĩa Văn 10/12/2022 14:33

Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã tiếp cận và kiểm tra cụ thể tàu vỏ sắt trôi dạt tự do vào bờ biển thôn 7, xã Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị).

Trưa ngày 10/12, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị và các lực lượng chức năng đã tiếp cận được tàu vỏ sắt trôi tự do vào vùng biển đoạn thuộc thôn 7, xã Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đã tiếp cận được tàu vỏ sắt, có ghi chữ nước ngoài trôi dạt tự do trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.
Lực lượng chức năng đã tiếp cận được tàu vỏ sắt, có ghi chữ nước ngoài trôi dạt tự do trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, vào lúc 8h cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, Hải đội 202 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp cận và tiến hành đo đạc, kiểm tra cụ thể với tàu vỏ sắt nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy tàu làm chất liệu bằng sắt, có kích thước 50x10x12 m; phía trước mũi tàu có in chữ nước ngoài (nghi chữ Trung Quốc) màu xanh đen; tàu có 3 tầng: 1 tầng hầm chứa máy, tầng 2 có bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ; bên phải và bên trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài (nghi chữ Trung Quốc) màu đỏ.

Trên nóc tàu có cờ đỏ bị rách, không còn nguyên hình dạng, có lưới cụ đã bị hư hỏng, có cần cẩu dài 5 m có 3 trục; trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận và không có người.

Ước tính, con tàu có giá trị khoảng 4 - 5 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về vấn đề an ninh quốc gia.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã tiến hành làm các thủ tục pháp lý bước đầu, sau đó báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tham mưu cho các cấp để xử lý theo trình tự của pháp luật.

Trước đó như đã đưa tin, lúc 12h45’ ngày 9/12, Đồn Biên phòng Triệu Vân phát hiện một chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt tự do vào vùng biển tại thôn 7, xã Triệu Vân. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận, kiểm tra trực tiếp con tàu này.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trên con tàu trôi dạt tự do ở vùng biển tỉnh Quảng Trị được phát hiện vào ngày 9/12:

Buồng lái con tàu.
Buồng lái con tàu.
Giường ngủ.
Giường ngủ.
Trên tàu có ghi chữ nước ngoài.
Trên tàu có ghi chữ nước ngoài.
Một số ngư cụ trên tàu.
Một số ngư cụ trên tàu.
Trên tàu còn có 1 chiếc cần cẩu.
Trên tàu còn có 1 chiếc cần cẩu.
Trên tàu có 1 lá cờ bị rách.
Trên tàu có 1 lá cờ bị rách.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đã tiếp cận được tàu vỏ sắt không người lái trôi trên vùng biển Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO